Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp

Không chỉ nỗ lực vượt khó, thi đua “dạy tốt, học tốt”, thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn (Sốp Cộp) đặc biệt chú trọng xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh. Đến nhà trường bây giờ, mọi người được hòa mình vào không khí trong lành, thư thái trong khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát; nhà lớp học khang trang, hệ thống cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, hòn non bộ được sắp xếp khoa học, hài hòa.

 

 

Các em học sinh Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn sắp xếp báo tại thư viện xanh nhà trường.

 

Trao đổi với thầy giáo Phạm Văn Tuân, Hiệu trưởng nhà trường, được biết, năm học 2019 - 2020, toàn trường có 16 lớp, 567 học sinh; 16 phòng học, 1 phòng học chức năng, các phòng làm việc của giáo viên, hệ thống 24 phòng ở bán trú, hàng rào, khu vệ sinh... đã được đầu tư xây dựng kiên cố. Thực hiện phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, nhà trường phát động đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo và học sinh; cân đối nguồn kinh phí để sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất. Cứ chuẩn bị năm học mới, phụ huynh học sinh đều đóng góp tiền của, ngày công để sửa chữa hệ thống phòng học, phòng ở bán trú và các công trình phụ...

 

Là trường bán trú, đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà trường đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung, nếp sống ngăn nắp, kỷ luật, có hiểu biết về môi trường sống, biết yêu quý và tôn trọng thiên nhiên, hình thành thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường... thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa; phân công Ban quản lý học sinh bán trú và Đội học sinh tự quản thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các em học sinh giữ gìn vệ sinh phòng ở, nhà bếp ăn, khu vực sinh hoạt chung... Đồng thời, phân công các khối lớp làm nhiệm vụ trực nhật, quét dọn sân khu bán trú, sân trường, cổng nhà trường và khu vực chung; trang bị 53 thùng rác tại các vị trí thuận tiện, hàng ngày, lớp được phân công trực nhật sẽ thực hiện thu gom và phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ... xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

 

Với tiêu chí trường học xanh, nhà trường bố trí diện tích trồng cây xanh, sân chơi, sân tập thể thao... đảm bảo theo quy định; phát động phong trào trồng, chăm sóc hoa trong từng tổ chuyên môn, từng lớp; phân công các lớp chăm sóc bồn hoa, cây xanh; định kỳ hàng tháng, hàng quý nhà trường cắt tỉa cây xanh, làm đẹp cảnh quan; trồng bổ sung các cây phân tán, trồng lại các bồn hoa... Nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh tham gia trồng hơn 1.000 m2 rau xanh, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch vừa làm đẹp cảnh quan. Trong quá trình thực hiện phong trào, trường học đẹp là một tiêu chí khó thực hiện, do nguồn kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất được đầu tư nhưng chưa đồng bộ..., nhà trường vận động các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tận dụng cát, sỏi, đá cuội, cây rừng... làm các tiểu cảnh; phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức vẽ tranh tường theo chủ đề trong khuôn viên nhà trường, tạo khu vui chơi lành mạnh cho học sinh; phát động phong trào xây dựng lớp học đẹp, thân thiện.

 

Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp là tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện cho học sinh và giáo viên. Với những nỗ lực trong phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp của thầy và trò trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn đã và đang đem đến một môi trường trong lành, góp phần giúp nhà trường duy trì sỹ số học sinh ra lớp trên 95%, nâng cao chất lượng dạy và học.

Thu Hằng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.