Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Mộc Châu luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thi đua yêu nước.

 

Ban CHQS huyện Mộc Châu phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức chương trình từ thiện tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập.

 

Theo Trung tá Tiêu Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện: Để có kết quả khá toàn diện trong lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, yếu tố quyết định luôn được đề cao của Đảng ủy là thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và từng đảng viên. Cùng với đó, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, năm 2019, Mộc Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện. 

 

Được biết, Đảng ủy Quân sự huyện Mộc Châu luôn chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, nhờ đó, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy các đồn biên phòng, Đảng ủy các xã, thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất đánh giá, đề ra các biện pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí tình huống, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

 

Để xây dựng LLVT huyện có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Then chốt là xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, bảo đảm cho đơn vị huyện an toàn tuyệt đối về chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh rộng khắp theo đúng quan điểm quốc phòng toàn dân, toàn diện của Đảng, Nhà nước. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ là 25,3%; trong lực lượng dự bị động viên là 22,12%. Từ năm 2015- 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công 25 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ xã; diễn tập phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và bảo vệ rừng..., bảo đảm an toàn tuyệt đối và 100% đều đạt khá, giỏi và có nội dung được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá xuất sắc. Đây là động lực rất lớn để Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

 

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tích cực triển khai các phong trào“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như xây dựng công trình nước sạch, hỗ trợ cây giống sơn tra, hỗ trợ gạo trong thời gian giáp hạt cho các hộ dân ở bản đặc biệt khó khăn của xã Lóng Sập, trị giá hàng trăm triệu đồng. Huy động trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ giúp đỡ người dân di chuyển nhà ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ở xã Tân Hợp; khắc phục hậu quả mưa bão ở xã Chiềng Hắc, Đông Sang, thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường, chữa cháy rừng ở các xã Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa...

Hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng được tỏa sáng, tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị trong khu vực vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, góp phần xây dựng và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển.

 

Quán triệt phương châm “mạnh về tiềm lực, vững về thế trận”, những năm tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Mộc Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP - AN trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.                                                                              

 

Trung Hà (Bộ CHQS tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới