Xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (BCĐ 202 tỉnh) tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, diễn ra vào sáng ngày 25/2.

 

 

Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 202, đến thời điểm này, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai chặt chẽ các giải pháp phòng dịch, chưa xuất hiện ca bệnh, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất cao. Hiện, vẫn còn một số người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tập trung đông người; tình trạng người lao động làm việc ở ngoại tỉnh, nhất là từ vùng dịch trở về địa bàn chưa nghiêm túc chấp hành khai báo y tế đầy đủ...

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đang theo dõi, giám sát, cách ly 11.113 người, trong đó, 2 người cách ly tại cơ sở y tế, 129 người cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung, 3.168 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 7.814 người được hướng dẫn, giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Từ ngày 1/1 đến 24/2 đã lấy 1.351 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, đều cho kết quả âm tính.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố diễn ra vào ngày 3/3; các huyện giáp ranh với các tỉnh khác phải lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; phối hợp, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm các chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh; UBND Thành phố và huyện Thuận Châu khẩn trương bố trí khu cách ly tập trung; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

 

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới