Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Sơn La là tỉnh có tiềm năng du lịch lớn và hiện đang lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa. Trước năm 2000, ngành du lịch Sơn La phát triển chậm do mới hình thành, mạng lưới hoạt động và quy mô còn hạn chế. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hợp tác xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch. Từ năm 2010 đến nay, hoạt động du lịch của tỉnh có sự phát triển mạnh cả loại hình và sản phẩm, hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư đồng bộ nhất là từ khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Ngày hội hái chè trên cao nguyên Mộc Châu thu hút đông đảo khách khu lịch tham quan, trải nghiệm.

Ảnh: Ngọc Thuấn

Ngày 22/5/2013, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La được thành lập, ngay sau khi tổ chức Đại hội lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội đã kiện toàn tổ chức và thành lập các chi hội trực thuộc, gồm: Chi hội du lịch Thành phố, Chi hội du lịch Mộc Châu, Chi hội du lịch lữ hành và Chi hội nhà hàng - đầu bếp. Với mục tiêu hoạt động là tập hợp hội viên, tăng cường liên kết, hợp tác, xây dựng Hiệp hội phát triển, từ 100 hội viên ban đầu, đến nay Hiệp hội Du lịch tỉnh đã có 155 hội viên. Phát huy vai trò là tổ chức tập hợp hội viên, tăng cường liên kết hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, Hiệp hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ban hành các cơ chế, chính sách về lĩnh vực du lịch; tham gia ý kiến vào kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tích cực tham gia phổ biến, triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định liên quan trong lĩnh vực du lịch; cung cấp thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của Nhà nước về du lịch, phát triển doanh nghiệp; tổ chức khảo sát, nắm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập hợp, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của hội viên đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần giúp các hội viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ông Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: Hiện nay, Hiệp hội đã là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Du lịch Việt Nam, MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Khoa học và kinh tế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Hiệp hội mở rộng liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch và mở rộng xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên.

 

Sống khủng long, điểm thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm tại xã Háng Đồng (Bắc Yên).

Ảnh: Thu Thảo (CTV)

 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được Hiệp hội quan tâm, từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ Maketing trong lĩnh vực du lịch” cho trên 50 học viên là lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong tỉnh; phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn; vận động hội viên tham gia tập huấn thuyết minh viên theo tiêu chuẩn VTOS, tập huấn về du lịch có trách nhiệm cộng đồng và du lịch có trách nhiệm cho cơ sở lưu trú thuộc chương trình do Dự án EU tổ chức tại Mộc Châu; tham dự các chương trình hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế do VCCI tổ chức. Phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức các chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên, hội thảo “Hướng nghiệp trong lĩnh vực du lịch” và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chi hội Du lịch lữ hành với Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Bắc; “Diễn đàn giao lưu khởi nghiệp” với sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

5 năm qua, Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp hội viên phát triển các sản phẩm du lịch mới mà đến nay đã trở thành những sản phẩm du lịch tiêu biểu. Nổi bật như Dự án Resort Thảo Nguyên, Khách sạn Sao Xanh 3, homestay A Chu, khu nghỉ dưỡng Vân Hồ Ecologe; các điểm du lịch sinh thái “Bến cối ngàn - suối tình yêu” của CLB Hoa Ban, Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, điểm đến Happyland Mộc Châu, Khu du lịch thác Dải Yếm... Đồng thời, tổ chức các hoạt động liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh và giữa Hiệp hội Du lịch với các doanh nghiệp hội viên; tư vấn cho các doanh nghiệp hội viên phát triển sản phẩm du lịch trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và các bản du lịch cộng đồng. Hiệp hội cũng phối hợp với huyện Mộc Châu tổ chức hội thảo sản phẩm du lịch siêu vườn trường, tạo sân chơi thu hút học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm. Phối hợp với huyện Yên Châu khảo sát và xây dựng phương án khôi phục làng nghề dệt thổ cẩm tại bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông. Tham vấn, đề xuất với tỉnh và các ngành chức năng giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay - du lịch cộng đồng; xem xét quy hoạch và xây dựng quần thể di tích Đền thờ Vua Lê Thái Tông (Thành phố). Tổ chức các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch; tạo mối liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường du lịch; vận động hội viên tham gia các chương trình hội nghị về du lịch, liên kết hợp tác với Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Ngoài ra, Hiệp hội còn tích cực phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia các hoạt động của các tổ chức hội mà Hiệp hội Du lịch là thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được, với mục tiêu xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Hiệp hội tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao, hấp dẫn, độc đáo, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Mở rộng và phát triển các hoạt động đối ngoại, liên kết, hợp tác với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước để xúc tiến, quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch của Sơn La.

Ngọc Thuấn - Thu Thảo (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.