Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân từng bước chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


 

Cách đây 55 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (LLCSND) Việt Nam. Sự  kiện ấy có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của LLCSND - một bộ phận trọng yếu của Công an nhân dân Việt Nam. 55 năm qua, LLCSND nói chung, Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La nói riêng đã kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo LLCSND triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Sơn La và đi qua địa bàn Sơn La; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trên địa bàn; tham mưu, phối hợp tổ chức an toàn 185 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, xã, cụm xã và phòng, chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng chiến đấu.

Công tác phòng, chống các loại tội phạm được tập trung thực hiện quyết liệt; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, có lĩnh vực dẫn đầu toàn quốc. Điển hình là công tác phòng, chống ma túy; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm luôn đạt tỷ lệ cao (nằm trong tốp Cơ quan Cảnh sát điều tra 19 tỉnh, thành phố có tỷ lệ trên 95%...). Đặc biệt, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng PC45 và Công an Thành phố đã phá thành công Chuyên án SL.2013, bóc gỡ 7 ổ nhóm tội phạm với gần 70 đối tượng hình sự cộm cán ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ đến địa bàn thành phố Sơn La hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, với các hành vi tranh giành địa bàn, làm ăn phi pháp, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản...

Từ năm 2012 đến nay, tình hình tội phạm ma túy ở một số địa bàn thuộc tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), một số xã thuộc huyện Mộc Châu, Vân Hồ diễn biến phức tạp; nhất là xuất hiện các toán, nhóm có vũ trang vận chuyển ma túy từ biên giới vào địa bàn xã Lóng Luông (Vân Hồ) với tần suất, tính chất, mức độ nguy hiểm. Công an Sơn La đã tham mưu cho Bộ, tỉnh xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống và kiểm soát ma túy, tập trung giải quyết địa bàn phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Phương án 279) và xác lập Chuyên án 279-LL đấu tranh với các toán người nước ngoài có vũ trang vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới. Đây là chiến công, sức lực, trí tuệ, là mồ hôi và cả sự hy sinh mất mát của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Sơn La.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường cũng đã phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, nhân dân; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; đã tham mưu, vận động thu hồi trên 10 nghìn khẩu súng các loại, nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp PCCN, đảm bảo TTATGT; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân, công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng pháp luật.

Chất lượng cải cách thủ tục hành chính được nâng cao; đến nay, đã cắt giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với 18/21 thủ tục trong 5/6 lĩnh vực; giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC, như: cấp mới giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giảm từ 2 ngày xuống 1 ngày; nghiệm thu về PCCC giảm từ 7 ngày xuống 2 ngày... Hiện, về cơ bản, Công an Sơn La đã làm chủ được khoa học, kỹ thuật và áp dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ghi nhận thành tích đó, lực lượng Cảnh sát cùng toàn lực lượng Công an nhân dân Sơn La đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và hàng trăm Bằng khen, Cờ của Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trao tặng cho các tập thể, cá nhân, trong đó, năm 2015, Công an huyện Mộc Châu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thời gian tới, LLCSND Sơn La sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với khẩu hiệu hành động của LLCAND Sơn La “Đổi mới, chủ động, sâu sát cơ sở; kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh biên giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng LLCAND Sơn La nói chung, LLCSND Sơn La nói riêng vững mạnh toàn diện; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Cảnh sát điều tra công an toàn tỉnh bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, công tác thanh tra, pháp chế, cải cách tư pháp q

 

Một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân Sơn La

Lực lượng Công an tỉnh phá thành công chuyên án 279-LL giai đoạn 6, thu giữ 20 bánh hêrôin.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động số 1 tỉnh kiểm tra, thu giữ số lượng lớn gỗ vận chuyển trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử  lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp kiểm tra hệ thống xả thải của trang trại chăn nuôi tại xã Chiềng Cọ (Thành phố).

Công an tỉnh bóc gỡ các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn tỉnh.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.