Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

4 năm liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (2017-2020), đây là sự ghi nhận của cấp ủy cấp trên về những nỗ lực của Đảng bộ thị trấn Yên Châu trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực ở địa phương.

Buổi sinh hoạt Chi bộ tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu.

Đồng chí Quàng Văn Chương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Châu, cho biết: Đảng bộ có 464 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công các phát triển Đảng.

Đảng ủy đã tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên được quán triệt, phổ biến và cụ thể hóa phù hợp với từng chi bộ. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Các chi bộ trực thuộc đã lựa chọn những câu chuyện về Bác, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ, 100% đảng viên đăng ký làm theo Bác, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ còn chỉ đạo các chi bộ trường học, trạm y tế và cơ quan thị trấn tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác; thông tin tình hình nổi bật trong nước, quốc tế; tình hình chính trị kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và những chi bộ có ít đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ đã giới thiệu 54 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp 40 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát được Đảng ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm hạn chế của các chi bộ, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2020, doanh thu từ dịch vụ thương mại đạt 226 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 47 tỷ đồng. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng, (tăng hơn 2 lần so với năm 2015); hiện thị trấn Yên Châu chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,69%.

Đồng chí Bùi Thị Toàn, Bí thư Chi bộ tiểu khu 5, cho biết: Chi bộ có 58 đảng viên, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của Chi bộ sát với thực tế. Làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận nhân dân trong tiểu khu, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh. Trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, hiện tiểu khu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với việc triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ thị trấn Yên Châu phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong năm 2021.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới