Vững vàng nơi biên giới

Đồn Biên phòng Mường Lạn thực hiện nhiệm vụ quản lý 21 cột mốc, 1 cọc dấu, với gần 55 km đường biên giới với nước bạn Lào. Đây là tuyến biên giới có địa bàn khó khăn phức tạp nhất của tỉnh, nhiều năm qua, đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với quần chúng nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

                                       

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với lực lượng dân quân kiểm tra mốc quốc giới.

             

Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính ủy Đồn Biên phòng Mường Lạn thông tin: Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, hiệp định biên giới. Chỉ đạo các tổ, đội công tác nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương, đảm bảo giữ vững và tăng cường mối quan hệ hai bên biên giới đoàn kết, hữu nghị. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm tình thương”, “Hũ gạo tình thương”...

             

Từ năm 2015 đến nay, Đồn đã cử 164 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở làm công tác dân vận, tham gia giúp nhân dân hàng trăm ngày công lao động, vận động gần 1.600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Vận động các nhà hảo tâm xây dựng 3 nhà  ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 400 triệu đồng; tặng 21.110 bộ quần áo, 1.211 chăn và 130 triệu đồng cho học sinh các trường học trên địa bàn xã. Phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 709 lượt người, trong đó có 128 người dân của nước bạn Lào; phát động cán bộ, chiến sĩ xây dựng “Hũ gạo tình thương” giúp 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện đến trường.

             

Thiếu tá Vì Văn Chương thông tin thêm: 5 năm qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân tự vệ xã và nhân dân các bản tổ chức 144 cuộc tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức 16 cuộc tuần tra song phương; kiểm soát xuất cảnh 13.585 lượt người, 8.178 lượt xe máy; nhập cảnh 14.668 lượt người, 9.087 lượt xe máy. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin do cơ sở, quần chúng nhân dân cung cấp; phối hợp với địa phương vận động người dân giao nộp 86 khẩu súng, 59 viên đạn; triệt phá gần 1.000 m² cây thuốc phiện; phát hiện, bắt giữ 66 vụ, 74 đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép các chất ma túy...

             

Ông Sộng A Dia, Bí thư Chi bộ bản Pu Hao cho biết: Bản có 126 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Bản có lối mở sang nước bạn Lào, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, sản xuất lạc hậu, nhiều năm trước một số người dân bị các phần tử xấu lôi kéo kích động, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, nhất là tệ nạn và tội phạm ma túy, di dịch cư tự do. Nắm chắc địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Lạn đã thường xuyên có mặt vận động bà con không nghe theo kẻ xấu và tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo đảm an ninh trật tự; hướng dẫn bà con trồng lúa nương, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, mở lớp xóa mù chữ, đến nay, cuộc sống của bà con trong bản đã ổn định và ngày một nâng lên.

             

Vững vàng nơi biên giới, Đồn Biên phòng Mường Lạn luôn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình và hữu nghị.   

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới