Vun đắp mối tình thủy chung, son sắt

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những năm qua, tỉnh Sơn La luôn duy trì và tăng cường phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Đồng chí Phết-tha-von Phi-la-văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà

chuyển trao Huy chương Phát triển của Thủ tướng nước CHDCND Lào cho tỉnh Sơn La.     

  Ảnh:PV

Những ngày đầu tháng 11, tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã tổ chức thành công “Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La và Hủa Phăn” năm 2018, tại tỉnh Hủa Phăn. Đây là một sự kiện quan trọng, nhằm thông tin, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử và các giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh Sơn La tới nhân dân tỉnh Hủa Phăn; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn. Đây còn là dịp để Sơn La và Hủa Phăn tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển KT-XH, mở rộng hợp tác các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2020; thiết thực hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Lào 2018; chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn). Trong “Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La & Hủa Phăn” năm 2018 có các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, tham quan không gian văn hóa - du lịch, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh Sơn La, Hủa Phăn, triển lãm ảnh giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào...

Trên cơ sở nội dung các văn bản hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Sơn La thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào; các chủ trương, chính sách của hai Đảng, pháp luật của mỗi nước; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch; chủ động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tỉnh Sơn La cũng tạo điều kiện cho Thành phố và 8 huyện của tỉnh ký kết hợp tác với 5 huyện của tỉnh Hủa Phăn, 2 huyện của tỉnh Luông Pha Bang và 1 huyện của tỉnh U Đôm Xay. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm trọng đại của mỗi tỉnh, mỗi nước, hai bên đều có thư chúc mừng, cử các đoàn đại biểu sang dự lễ kỷ niệm, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, TDTT... nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La.

                                                                                                              Ảnh: PV

Những thành quả quan trọng trong hợp tác sâu rộng về chính trị thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, tạo tiền đề và điều kiện quan trọng cho quá trình giao lưu, hợp tác và phát triển các lĩnh vực, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân mỗi bên. Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện hỗ trợ cho các tỉnh Bắc Lào một số vật tư kỹ thuật, dụng cụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, cử chuyên gia hướng dẫn đầu tư chuyển giao kỹ thuật một số dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; một số doanh nghiệp của tỉnh đã đầu tư kỹ thuật, phân bón và thu mua, tiêu thụ nông sản cho nhân dân vùng giáp biên giới; tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư sang thị trường các tỉnh Bắc Lào. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hợp tác về y tế, văn hóa cũng luôn được chú trọng và ưu tiên, hằng năm, tỉnh ta thực hiện đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn; tổ chức trao đổi nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào; đào tạo tiếng Lào cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của tỉnh...

Tỉnh Sơn La cũng luôn quan tâm và làm tốt công tác hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào xây dựng nhiều công trình thiết yếu, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, giúp các tỉnh bạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Giai đoạn 2014-2018, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cho các tỉnh Bắc Lào hơn 84 tỷ đồng để xây dựng các công trình thiết yếu, như: Công trình cụm bản Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ; công trình nhà đa năng trường THPT Phăn La, huyện Sầm Nưa (tỉnh Hủa Phăn); công trình trường THPT Siêng Đì, huyện Mương Hun; trường THPT huyện Mường La; trường học của Hội người Việt Nam tại tỉnh U Đôm Xay; Trung tâm bồi dưỡng cán bộ huyện Huổi Xài (công trình hợp tác giữa thành phố Sơn La với huyện Huổi Xài); Trung tâm cá giống và giống cây trồng tỉnh Bò Kẹo; hỗ trợ kinh phí xây dựng khu hành chính tỉnh mới; 1 hạng mục của Trường Chính trị tỉnh Phông Xa Lỳ. Trường THPT Phôn Xa Át, huyện Luông Pha Bang (tỉnh Luông Pha Bang); Hội trường Trường Dân tộc nội trú tỉnh Luông Nặm Thà và nhiều công trình ở các tỉnh Xiêng Khoảng, Say Nhạ Bu Ly, Xay Xổm Bun...

 

Khai mạc Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La & Hủa Phăn tại tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). 
Ảnh: PV

Việt Nam và Lào, hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, vốn có truyền thống hữu nghị đặc biệt từ lâu đời; lịch sử và vận mệnh của mỗi dân tộc đã gắn kết, tạo nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mẫu mực, thủy chung, trong sáng. Với ý thức giữ gìn và không ngừng phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào luôn trân trọng, giữ gìn và tiếp tục xây dựng, vun đắp mối tình đoàn kết Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới