Viết tiếp trang sử vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.  Trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã mang lại cho quê hương Sơn La nhiều thành tựu quan trọng. Các vùng kinh tế hình thành rõ nét theo hướng phát huy lợi thế. Vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 6 đã phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, định hình được kinh tế đô thị, phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, các cụm công nghiệp, vùng sản xuất nguyên liệu chế biến nông sản hàng hóa tập trung, rau, hoa, quả chất lượng cao. Vùng kinh tế dọc sông Đà định hình trong phát triển dịch vụ vận tải đường sông, công nghiệp điện, khai khoáng, nuôi trồng thủy sản. Vùng cao biên giới được quan tâm đầu tư các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế rừng, sắp xếp và ổn định dân cư. Đặc biệt, Sơn La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai cuộc đại di dân tái định cư để phục vụ xây dựng hai công trình thế kỷ: thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La. Đời sống và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư từng bước ổn định, được cải thiện, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Giáo dục và đào tạo, văn hoá và các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được quan tâm chăm lo; văn hoá, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Chỉ tính riêng năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 34,4 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, công tác cải cách hành chính được tập trung đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng lên, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, chúng ta tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tạo không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong nhân dân; cổ vũ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

Sơn La
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới