Việt Nam giành 14 Huy chương Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á

Sau 9 ngày thi đấu, với những trận tranh tài quyết liệt, gay cấn, ngày 3/11, Giải vô địch Cờ vua Đông Nam Á năm 2019 đã khép lại. Ban Tổ chức đã trao 6 bộ giải, gồm Cúp và Huy chương cho cá nhân nam, nữ ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Ban Tổ chức trao Cúp và Huân chương cho các VĐV đoạt giải.

 Trong đó, nội dung cờ tiêu chuẩn -  cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Besamina Paulo (Philippines); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Dương Thế Anh (Việt Nam); huy chương Đồng thuộc về vận động viên Đặng Hoàng Sơn (Việt Nam).


Nội dung cờ tiêu chuẩn - cá nhân nữ, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Võ Thị Kim Phụng (Việt Nam); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thanh An (Việt Nam); huy chương Đồng thuộc về vận động viên Bạch Ngọc Thùy Dương (Việt Nam).

Ở nội dung cờ nhanh - cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Lê Tuấn Minh (Việt Nam); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Docena Jerad (Philippines); huy chương Đồng thuộc về vận động viên Dương Thế Anh (Việt Nam).

Nội dung cờ nhanh -  cá nhân nữ, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Hoàng Thị Bảo Trâm (Việt Nam); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Frania Janele Mae (Philippines); huy chương Đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Hồng Anh (Việt Nam).

Ở nội dung cờ chớp - cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Besamina Paulo  (Philippines); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Lê Minh Hoàng (Việt Nam);  huy chương Đồng thuộc về vận động viên Đặng Hoàng Sơn (Việt Nam).

Nội dung cờ chớp - cá nhân nữ, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Đỗ Hoàng Minh Thơ (Việt Nam); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Võ Thị Kim Phụng (Việt Nam); huy chương Đồng thuộc về vận động viên Hoàng Thị Bảo Trâm (Việt Nam).

Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á năm 2019 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 3/11, với sự tham dự của hơn 60 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu đến từ 5 nước trong khu vực Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, Myanmar, Indonesia, Philippines./.
Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới