Viêng Lán nhiều giải pháp phòng, chống ma túy

Thông tin đầu tiên chúng tôi tiếp nhận khi về Viêng Lán (Yên Châu) đó là: Năm nay, xã có nguy cơ mất danh hiệu đơn vị không có ma túy, do đầu năm nay phát hiện 6 người trong xã mắc nghiện ma túy. Vậy là sau nhiều năm yên bình, Viêng Lán lại phải vào cuộc quyết liệt để loại trừ ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng.

Lãnh đạo xã Viêng Lán (Yên Châu) triển khai công tác phòng, chống ma túy. 

Nằm dọc quốc lộ 6, Viêng Lán có 560 hộ dân thuộc 5 dân tộc: Thái, Kinh, Sinh Mun, Mường và Mông chung sống ở 9 bản. Là xã ven thị trấn Yên Châu, thuận lợi về giao thông nhưng lại khó trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu và cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm hoạt động. Song, những năm qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên tình hình an ninh trật tự địa bàn luôn được bảo đảm (xã đã đạt tiêu chí an ninh trật tự trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới). Đến đầu năm 2016, trong xã phát sinh người mắc nghiện ma túy. Sự việc khiến lãnh đạo xã trăn trở tìm các biện pháp để giải quyết hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, anh Hà Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Viêng Lán cho biết: Khi thấy một số thanh niên thường đi chơi khuya, không tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, lười lao động, có biểu hiện mắc nghiện ma túy, chi đoàn thanh niên bản đã báo cáo với Đoàn Xã và chính quyền xã. Để xác minh, UBND xã phân công Ban Công an xã thành lập tổ công tác, tổ chức tets thử ma túy và đã phát hiện 6 thanh niên dương tính với ma túy. Hiện, chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể xã, bản đã vào cuộc quyết liệt giúp đỡ những người này cai nghiện, không để phát sinh thêm người nghiện mới.

Ngay sau khi có kết quả tets thử ma túy, Ban Chỉ đạo 2968 xã Viêng Lán đã mời gia đình 6 người dương tính với ma túy, cùng ban quản lý bản, các tổ chức đoàn thể nơi người nghiện cư trú về trụ sở UBND xã bàn bạc, thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ, giúp họ cai nghiện ma túy. Lập hồ sơ và ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người nghiện. Phân công Ban Công an xã nắm chắc tình hình cơ sở, nơi người nghiện ma túy sinh sống và theo dõi sát từng người nghiện để có biện pháp quản lý, giáo dục chặt chẽ, không để xảy ra mất an ninh trật tự do người nghiện ma túy gây ra. Ban Chỉ đạo 2968 xã còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng bản, gia đình không có ma túy”; thực hiện đề án “Giữ vững và xây dựng xã, bản, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy”; tổ chức ký kết giao ước thi đua trong công tác phòng chống ma túy...

Cũng nói về công tác phòng chống ma túy ở xã, đồng chí Lừ Văn Đức, Trưởng Ban Công  an xã Viêng Lán nhắc nhiều đến vai trò của 40 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự ở các bản. Theo đồng chí Đức, mỗi nhóm bao gồm các hộ dân trong cùng một khu dân cư nên gần gũi “tối lửa tắt đèn” có nhau sẽ phát hiện sớm nếu có người nghiện ma túy, hoặc có tụ điểm ma túy trong địa bàn, giúp chính quyền xã có biện pháp giải quyết kịp thời. Do vậy, Ban Công an xã đã tham mưu với UBND xã rà soát, đánh giá hoạt động của các nhóm liên gia tự quản, nếu nhóm nào hoạt động kém hiệu quả sẽ tăng cường công an viên trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng nhóm. Nội dung các buổi sinh hoạt tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tố giác, phát giác tội phạm ma túy, người nghiện ma túy; phân tích sâu sắc tác hại của ma túy; thực hiện tốt nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Bằng các biện pháp đồng bộ, sau 3 tháng quản lý, giáo dục tại xã, tổ công tác của xã tiến hành tets thử ma túy đối với 6 trường hợp nghiện ma túy, thì 5 người đã âm tính với ma túy. Hiện, các trường hợp này đã ổn định, không có biểu hiện tái nghiện và được bàn giao cho ban quản lý bản, các tổ chức đoàn thể ở bản và gia đình quản lý, giúp đỡ họ hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Riêng 1 đối tượng buôn bán lẻ chất ma túy đã được đưa đi cải tạo tập trung. Nói về việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, đồng chí trưởng Công an xã Viêng Lán chia sẻ: Trong thời gian này, người nghiện rất cần sự giúp đỡ của gia đình, sự quản lý chặt chẽ của ban quản lý bản và các đoàn thể ở bản để họ vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Song hơn hết là quyết tâm của người nghiện để có cuộc sống tốt đẹp, điều này cũng rất cần gia đình, ban quản lý bản phân tích thấu đáo, sâu sắc, giúp họ có thêm nghị lực, ý chí để từ bỏ ma túy.

Phấn đấu giữ được danh hiệu xã không có ma túy, mang lại cuộc sống bình yên như vốn có, cấp ủy, chính quyền xã Viêng Lán tiếp tục vào cuộc quyết liệt để đẩy lùi ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.