Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 22/2, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tại lễ kỷ niệm 5 năm Ngày truyền thống của đơn vị (25/2/2017-25/2/2022).

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc Hạng Nhất.

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Nhiệm vụ của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV), các loại trang bị kỹ thuật công nghệ cao theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự và phục vụ dân sinh; liên kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Qua 5 năm, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã triển khai thành công nhiều dự án quan trọng, trong đó có những lĩnh vực rất mới, khó và phức tạp đối với Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều dự án đã được nghiệm thu với những kết quả đột phá trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước trên thế giới có khả năng làm chủ các trang bị kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở lĩnh vực này.

Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các trang bị kỹ thuật, sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, các trang bị kỹ thuật vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương đã bày tỏ hoan nghênh, đánh giá cao quyết tâm, sáng tạo, nỗ lực của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và Viettel trong việc làm chủ những công nghệ quan trọng,là thành tựu đột phá trong công tác nghiên cứu, chế tạo của Việt Nam.

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất -0Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao quyết tâm, sáng tạo, nỗ lực của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel trong việc làm chủ những công nghệ quan trọng. 

Ghi nhận những thành quả mà Viettel đã đạt được, Thượng tướng Võ Minh Lương đồng thời yêu cầu Viettel cần tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ mới mang tính thách thức cao, trong 5 năm tới phải từng bước làm chủ nghiên cứu chế tạo sản phẩm công nghệ cao như vệ tinh viễn thám; UAV tầm xa; các hệ thống tác chiến điện tử tầm xa tiên tiến, các hệ thống tự động hóa chỉ huy; các công cụ tác chiến trên không gian mạng… 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Vũ Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, khẳng định toàn thể các cán bộ, kỹ sư Viettel nói chung và Viện Hàng không Vũ trụ Viettel nói riêng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện chiến lược đưa Viettel trở thành nòng cốt tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đóng góp tích cực vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế-xã hội.

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất -0
  Trung tá Vũ Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Hàng không vũ trụ Viettel phát biểu tại buổi lễ.
Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới