Vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông

“Nâng cao công tác tuyên truyền đến nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và học sinh. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xe hết niên hạn, không có giấy phép lái xe", là những giải pháp được Công an huyện Sông Mã triển khai trong thời gian qua trên địa bàn.

                                

Học sinh Trường THPT Chiềng Khương ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

           

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Sông Mã, đã phát hiện nhiều trường hợp tụ tập, lạng lách, đua xe... dọc tuyến quốc lộ 4G đoạn từ xã Chiềng Khoong đến xã Chiềng Khương vào khung giờ từ 17 giờ đến 22 giờ; đối tượng tham gia chủ yếu các thanh thiếu niên, học sinh. Ngăn chặn hiện tượng tái diễn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 4G, ra quân, xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm.

Từ đầu tháng 4 đến nay, đã phát hiện, xử lý gần 100 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, với các hành vi chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, một số trường hợp bốc đầu, điều khiển xe bằng một bánh. Bên cạnh đó, hạn chế tình trạng trẻ hóa trong đối tượng vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ tại các đơn vị trường học trên địa bàn các xã: Mường Sai, Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong cho trên 1.000 học sinh.

           

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Sông Mã kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

           

Tại Trường THPT Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Sông Mã, đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 50 học sinh là bí thư đoàn, lớp trưởng các lớp học. Đồng thời, lập danh sách 15 học sinh thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, như: Điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm... cho ký bản cam kết không vi phạm và làm việc trực tiếp với các em nắm bắt thông tin cá nhân, phương tiện, nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

           

Em Cầm Văn Bằng, học sinh lớp 10G, Trường THPT Chiềng Khương, nói: Bản thân em đã có nhiều lần điều khiển xe đi bằng một bánh, em được các chú cảnh sát giao thông nhắc nhở, khuyên bảo, nên em nhận thức được hành vi của em là sai trái, không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

           

Thầy giáo Đinh Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chiềng Khương, chia sẻ: Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã xử lý 3 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức hạ hạnh kiểm. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật thiết thực và ý nghĩa, truyền đạt tới học sinh những kiến thức cần thiết nhất về Luật Giao thông đường bộ, để học sinh khi tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định. 

           

Đồng chí Hà Đức Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Sông Mã, thông tin: Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, Công an Sông Mã đã phát hiện và xử phạt hành chính 179 trường hợp; tạm giữ 1 xe ô tô, 75 xe mô tô, 67 bộ giấy tờ; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng còn chủ trì phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 0,25 gam hê-rô-in, hơn 9 gam ma túy tổng hợp. 

           

Năm An toàn giao thông năm 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Sông Mã, đã tham mưu với UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết và số người bị thương, với mục tiêu “Vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông”. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, kết hợp tuần tra, kiểm soát giao thông tại các điểm cố định và tuần tra lưu động tại các đường liên bản, liên xã, các tuyến đường có dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống; thực hiện tuần tra ban đêm, ngoài giờ hành chính, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy. 

           

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Cảnh sát giao thông, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nói không với rượu, bia, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Đó là cách bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.