Vân Hồ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, huyện Vân Hồ đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng thủ theo phương châm “Toàn diện, vững chắc, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; phát triển kinh tế là trung tâm, văn hóa, xã hội là nền tảng tinh thần; xây dựng quốc phòng an ninh là trọng yếu”.

 

Ban CHQS huyện Vân Hồ tổ chức huấn luyện hàng năm cho cán bộ, chiến sĩ trực thuộc đơn vị.

 

Là huyện cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và có đường biên giới với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), huyện Vân Hồ có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh. Hàng năm, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân. Đồng thời, tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ, đảng viên và học sinh bậc THPT trong toàn huyện.

Thượng tá Vũ Lê Phú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vân Hồ, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung quân số lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, các bản, tiểu khu, thuộc 14 xã đều có lực lượng dân quân cơ động sẵn sàng trong mọi tình huống về quốc phòng, an ninh hay thiên tai, mưa lũ có thể xảy ra. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết quả huấn luyện hàng năm có 100% chiến sỹ DQTV đạt yêu cầu trở lên, trong đó 75 - 80% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện còn hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu KVPT cấp xã và cấp huyện. Qua đó, nâng cao tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể và các xã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật về quốc phòng - an ninh; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng cao biên giới khai thác tiềm năng, lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao thu nhập. Tham gia tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nội bản, đường dân sinh, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa…

Công tác phối hợp giữa lực lượng quân đội, công an, biên phòng trên địa bàn được tiến hành chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn, giải quyết nhiều vụ việc có nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, Ban CHQS huyện đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia phối hợp tuần tra biên giới, bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh địa bàn. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chiến sỹ DQTV tích cực tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới; tham gia quản lý công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện, góp phần không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ông Hà Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Xuân, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phân công hơn 60 lượt chiến sỹ DQTV tham gia cùng các lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Cùng với tổ Covid-19 cộng đồng các bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thông điệp “5K” của Bộ Y tế; không ra khỏi địa bàn khi không có việc thực sự cần thiết...

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vân Hồ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới