Vân Hồ phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững

Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Vân Hồ được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh đẹp, đa dạng, phong phú, khí hậu mát mẻ quanh năm, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Vân Hồ còn đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc, cùng nhiều sản vật độc đáo, như: Chè, mận, mơ, tất cả đã và đang tạo nên một Vân Hồ thơ mộng, mến khách.

Đồi chè Nhật tại xã Vân Hồ - điểm thu hút khách du lịch.

Huyện Vân Hồ nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014. Đây là điều kiện thuận lợi để Vân Hồ phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Mộc Châu mới được 5 năm, song đến nay, Vân Hồ đã xây dựng hoàn thiện Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện và các hạng mục đường giao thông nội bộ, hệ thống quảng trường, công viên vui chơi, giải trí, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn, nhà hàng...

Có điều kiện khí hậu tương tự các khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Việt Nam, như: Sa Pa, Tam Đảo... với quỹ đất rộng, thuận lợi để Vân Hồ khai thác lợi thế phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và du lịch. Huyện Vân Hồ đã tập trung lồng ghép các chương trình, triển khai các dự án, như: Sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kinh phí sự nghiệp nông, lâm nghiệp và các nguồn kinh phí từ các Nghị quyết của tỉnh hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021... để phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế của địa phương.

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đề ra, huyện Vân Hồ tập trung chỉ đạo người dân chuyển đổi diện tích cây lương thực trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: Xoài, nhãn, cây có múi và một số loại cây trồng địa phương chất lượng cao; nhân diện mô hình cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục khảo nghiệm các cây ăn quả giống mới để phong phú cơ cấu giống cây ăn quả; từng bước hình thành các vùng chuyên canh về cây ăn quả. Ngoài ra, huyện chú trọng phát triển cây chè, loại cây công nghiệp có thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện, phát triển đồng đều theo 2 hướng: Trồng mới, khôi phục mở rộng diện tích và đầu tư thâm canh để tăng năng suất, sản lượng, lấy hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích là mục tiêu. Đến nay, tổng diện tích cây chè trên địa bàn huyện Vân Hồ có 1.024 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 899 ha, sản lượng thu hoạch chè búp tươi đạt 8.730 tấn/năm. Ngoài giá trị kinh tế từ búp chè, những đồng chè rộng lớn, trải dài một màu xanh mướt còn là điểm du lịch trải nghiệm thú vị, thu hút du khách đến với Vân Hồ. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tăng cường phát triển các sản phẩm mang đặc trưng của địa phương, như: Đào mèo Lóng Luông, khoai sọ mán, lúa tẻ râu Song Khủa, rau an toàn...

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, cho biết: Cùng với việc tập trung phát triển các loại cây ăn quả, rau màu, Vân Hồ còn có tiềm năng lớn để phát triển các loại giống cây dược liệu như Actisô, bạch truật, dương cam cúc, đương quy, huyền sâm, giảo cổ lam và nhiều cây dược liệu quý khác. Hiện, Vân Hồ đưa vào quy hoạch phát triển trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm thuốc; bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loại dược liệu quý hiếm, đặc hữu trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, mang lại thu nhập cao, bền vững cho nông dân. Trong tương lai, nơi đây sẽ là địa chỉ chữa bệnh, giới thiệu nam dược, nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn cho du khách và nhân dân.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch luôn được huyện Vân Hồ quan tâm, giới thiệu để các nhà đầu tư tìm hiểu về tiềm năng đất đai, khí hậu, nhân lực đối với từng địa điểm đã quy hoạch. Hiện, trên địa bàn huyện có 38 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư, trong đó có một số dự án đầu tư phát triển du lịch, như: Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và dịch vụ hỗn hợp Bó Nhàng; Dự án khu du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng Chiềng Yên của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Chiềng Yên; Dự án thiên đường hoa và các dự án phát triển bản du lịch cộng đồng,...

Để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, trong thời gian tới, huyện Vân Hồ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý cụ thể. Đồng thời, đầu tư nâng cao giá trị nông sản gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án về du lịch, dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.