UEFA Champions League trước lượt trận cuối cùng bảng B: Tam mã phân tranh!

Rạng sáng thứ Tư (7/12) theo giờ Việt Nam, các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Champion League quay trở lại với lượt trận cuối cùng.

Napoli và Benfica, 2 CLB cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé tham dự vòng knock-out.

Tính tới thời điểm hiện tại, đa phần các bảng đấu đều ngã ngũ khi đã tìm được hai đại diện tham dự vòng knock-out. Hầu hết họ là khách quen của đấu trường danh giá nhất châu Âu những năm gần đây như: Real Madrid, Arsenal, PSG, Atletico Madrid, Bayern Munich, Barcelona…

Ở lượt đấu cuối, mọi sự quan tâm đều đổ dồn về những diễn biến tại bảng B, với tâm điểm là cuộc đua “tam mã” giữa ba CLB: Napoli (Ý); Benfica (Bồ Đào Nha) và Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ).

Có thể nói, cục diện tại bảng B lúc này vô cùng thú vị. Đội bóng đang dẫn đầu Napoli (8 điểm) chỉ hơn đội xếp thứ ba Besiktas (7 điểm) bằng với điểm số của một trận hòa. Cũng có được 8 điểm nhưng Benfica tạm xếp thứ hai do có hệ số thắng bại thấp hơn, (+1) so với (+2) của CLB đến từ nước Ý.

Napoli hiện đang là đội bóng chiếm nhiều lợi thế tại bảng đấu. Chỉ cần một trận hòa trước Benfica (đối thủ mà họ đã đánh bại 4-2 ở lượt đi trên sân nhà San Paolo) là chắc suất đi tiếp. Tuy vậy, thánh địa Luz – sân nhà của đại diện Bồ Đào Nha, chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với các đội bóng châu Âu. Đặc biệt khi, chủ nhà Benfica đang có phong độ cực tốt ở giải quốc nội. Đội bóng có biệt danh “Eagles” hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Bồ Đào Nha với 29 điểm sau 12 vòng đấu (thắng 8, hòa 2 và chỉ để thua 1). Mục tiêu của đội chủ nhà không gì khác ngoài giành trọn vẹn 3 điểm để soán ngôi đầu của chính đối thủ Napoli, đồng thời tránh phải đụng độ những “ông lớn” ngay ở vòng knock-out.

Tạm xếp ở vị trí thứ ba, trên lý thuyết Besiktas đang là CLB gặp nhiều bất lợi nhất trong việc cạnh tranh một tấm vé lọt vào vòng 1/16. Song thực tế đại diện Thổ Nhĩ Kỳ lại đang là CLB nắm quyền tự quyết. Chỉ phải gặp đội bóng xếp cuối bảng và cũng không còn động lực thi đấu do đã chắc chắn bị loại là Dynamo Kyiv (Ukraine), một chiến thắng với tỉ số bất kỳ sẽ chính thức đưa Besiktas lọt vào vòng trong bất chấp kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Benfica và Napoli. Phong độ của Besiktas tại giải quốc nội lúc này cũng là vô cùng ấn tượng. Đội chủ sân Vodafone Arena đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) với thành tích bất bại cùng 29 điểm có được qua 13 vòng đấu. Thêm vào đó, làm khách trước Dynamo vào thời điểm hiện tại không khiến thầy trò HLV Senol Gunes quá lo lắng. SVĐ Valeriy Lobanovskyi Dynamo không còn là điểm tựa vững chắc ở mùa giải này với đại diện đến từ Ukraine. Bằng chứng, họ toàn thua trước Napoli và Benfica khi tiếp đón hai đại diện này trên sân nhà. Trận đấu mang tính chất thủ tục với Besiktas đêm nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Dù sao đi nữa, khi trái bóng chưa lăn, mọi suy đoáncũng  chỉ mang tính tham khảo. Ba đội bóng đua tranh quyết liệt cho hai vị trí lọt vào vòng 1/16. Người hâm mộ hãy cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tại bảng B vòng bảng UEFA Champion League 2016 - 2017./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới