Tường Phù huy động mọi lực lượng làm đường nông thôn

Bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tường Phù, huyện Phù Yên chủ động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, huy động triệt để sức dân để hoàn thiện mạng lưới đường giao thông, phục vụ sản xuất, giao thương, đáp ứng nhu cầu đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

 

 

Tuyến đường giao thông nội đồng ở bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù (Phù Yên).

 

Theo đồng chí Cầm Việt Thái, Chủ tịch UBND xã Tường Phù, kinh tế có phát triển thì người dân mới có điều kiện đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Chính vì vậy, xã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, khuyến khích nông hộ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Toàn xã hiện đang tập trung thâm canh 174 ha lúa 2 vụ; duy trì và phát triển 87 ha trồng rau màu vụ đông, 14 ha tỏi tía, 40 ha cây ăn quả, 42 ha mía và 1 ha cây thanh long ruột đỏ. Duy trì chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên 20.000 con và hơn 11 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản, sản lượng hơn 68 tấn. Nhờ vậy, thu nhập bình quân toàn xã đạt 29 triệu đồng/người/năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 10%. Theo thống kê, trong 10 năm, nhân dân xã Tường Phù đã đóng góp 4 tỷ 578 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Riêng năm 2019, có 194 hộ hiến đất, đóng góp 7.161 ngày công và 806 triệu đồng để xây dựng 34 tuyến đường giao thông liên bản, nội bản, với tổng chiều dài 12,44 km. Đến nay, 94% đường trục bản, 54% đường ngõ và 100% đường trục chính nội đồng được bê-tông hóa, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư, phân bón... thuận tiện quanh năm.

Ngoài các tuyến đường nội bản, Tường Phù còn chú trọng xây dựng các tuyến đường nội đồng. Được biết, trong xây dựng công trình cụm thủy lợi 3 xã Tường Phù - Tường Thượng - Gia Phù (riêng xã Tường Phù có 15,4 km đường nội đồng, 22,4 km kênh mương nội đồng), các hộ dân trong xã đã hiến 88.000 m² đất ruộng và góp công sức mở nền đường. Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng bản Bùa Chung 1, chia sẻ: Bản có 192 hộ dân, trong đó 100 hộ hiến 6.000 m² đất ruộng làm đường nội đồng. Nhờ vậy, mạng lưới giao thông được thông suốt, vào vụ thu hoạch, việc vận chuyển thóc, lúa từ đồng ruộng về nhà thuận lợi hơn, không mất nhiều thời gian như trước đây. Còn ông Hoàng Văn Đậu, Trưởng bản Bùa Thượng 1, thì nói: Là một trong những bản đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã, việc huy động làm đường được cả bản tích cực hưởng ứng. Với hơn 500 tấn xi-măng được Nhà nước hỗ trợ, bà con trong bản đã góp trên 1.700 công lao động, hoàn thành 2,4 km đường nội bản.

Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của người dân, đến nay, xã Tường Phù đã đạt tiêu chí giao thông. Những con đường sạch đẹp được xây dựng khang trang đang dần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới nơi đây.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới