Tuổi trẻ Vân Hồ tích cực phòng chống ma túy

Những năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật nói chung và mắc các tệ nạn về ma túy nói riêng trong thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Vân Hồ có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, Huyện Đoàn Vân Hồ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

 

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên huyện Vân Hồ.

Trao đổi với đồng chí Triệu Đức Minh, Bí thư Huyện Đoàn Vân Hồ được biết: Huyện Đoàn Vân Hồ có 35 cơ sở đoàn với 4.470 đoàn viên, là huyện mới thành lập, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, lại là điểm nóng về tình hình buôn bán, vận chuyển và tàng trữ các chất ma túy. Tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện diễn ra phức tạp, đặc biệt, việc vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn ma túy trong lực lượng thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Xác định vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, những năm qua, Huyện Đoàn Vân Hồ đã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015 và chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ; Nghị quyết liên tịch số 03/TW giữa Bộ Công an với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 và kế hoạch phối hợp giai đoạn 2016-2020. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống ma túy sâu rộng tới các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên phù hợp với từng địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng như: tổ chức các buổi sinh hoạt, các diễn đàn tuyên truyền về phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em và những tác hại của ma túy, mại dâm… Từ 2012 - 2017, các cơ sở đoàn đã tổ chức 28 diễn đàn thanh niên, 14 hội thi, trên 500 buổi sinh hoạt chi đoàn; in, treo 63 khẩu hiệu, pa nô; phát trên 6.000 cuốn tài liệu truyền thông về phòng chống ma túy, trên 500 cuốn Luật Phòng chống ma túy cho ĐVTN tại địa bàn các xã trọng điểm; tổ chức trên 50 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ nhiều thanh niên tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện thông qua mô hình “Bạn giúp bạn”, tiêu biểu như các xã Vân Hồ, Song Khủa, Chiềng Khoa, Tô Múa. Đoàn xã Lóng Luông với mô hình thành lập các đội “Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự bản” và thực hiện tốt nội dung chương trình kết nghĩa thi đua “Vì bình yên bản làng” với Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C52 Bộ Công an về việc vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú và công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên xã Lóng Luông; phối hợp với lực lượng thực hiện Phương án 279 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tổ chức công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an huyện là lực lượng xung kích, tiên phong trong công tác đấu tranh, trấn át tội phạm, phòng chống ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, có sử dụng vũ khí, các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy.

Với chủ đề năm 2018 “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy", thời gian tới, Huyện Đoàn Vân Hồ tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, tập trung vào các đối tượng học sinh, thanh niên ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Gắn công tác tuyên truyền với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng. Tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi, nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp thanh, thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho thanh niên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm ma túy.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới