Tuổi trẻ Thuận Châu chung tay phòng, chống ma túy

Những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Thuận Châu diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trước thực trạng trên, Huyện đoàn Thuận Châu đã chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi loại tội phạm này. Trong đó, tập trung giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, nhận thức của thanh thiếu niên về hiểm họa, tác hại của ma túy.

 

 

Huyện Đoàn Thuận Châu tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động, phòng chống ma túy.

 

Đồng chí Vũ Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn cơ sở đoàn tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền về ma túy, phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên; lồng ghép tuyên truyền về tác hại ma túy, công tác phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, giao lưu văn hóa, văn nghệ với hơn 12.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; phối hợp tổ chức 82 cuộc thi, hội thi tìm hiểu về pháp luật, phòng chống ma túy tại các trường học trên địa bàn; tạo điều kiện cho hơn 1.000 cán bộ, ĐVTN tham dự phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Đồng thời, Huyện đoàn chỉ đạo duy trì hoạt động 1 câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, 29 đội thanh niên tình nguyện, 35 đội thanh niên xung kích tuyên truyền trực tiếp cho các gia đình có người nghiện ma túy. Tăng cường xuống cơ sở để gần gũi thanh niên, nắm bắt tình hình, kịp thời tiếp nhận những thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội để có hướng xử lý. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; triển khai cho các cơ sở đoàn đăng ký xây dựng cơ sở đoàn không có thanh, thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội, ma túy; 100% đoàn viên, thanh niên và các chi đoàn đăng ký thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”.

 

Song song với các hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, các cơ sở đoàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có sân chơi lành mạnh, nhằm tránh nguy cơ bị rủ rê, lôi kéo vào ma túy và các tệ nạn xã hội.

 

Đối với những đối tượng thanh niên nghiện ma túy, tổ chức đoàn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an gặp gỡ, động viên, cảm hóa, giáo dục họ từ bỏ con đường ma túy hoặc áp dụng các hình thức cai nghiện thích hợp theo quy định; vận động các nguồn lực tại địa phương, các doanh nghiệp cơ sở trên địa bàn tạo việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện; gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động để khuyến khích động viên, chăm lo, hỗ trợ học viên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

Để việc phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đạt hiệu quả, Huyện đoàn Thuận Châu tiếp tục đa dạng hóa hoạt động giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Trong đó, tập trung vào các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng. Đồng thời, tăng cường các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi, nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích giúp thanh, thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội; quan tâm tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, duy trì có hiệu quả các mô hình thanh niên xung kích phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới