Tuổi trẻ Quỳnh Nhai xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lực lượng ĐVTN trong huyện Quỳnh Nhai đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, như: Thăm, tặng quà, khám bệnh cho nhân dân; tham gia làm đường giao thông nông thôn; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên...

 

Đoàn xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) tặng quà các hộ gia đình và học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Theo tổng kết của anh Lê Xuân Mạnh, Phó Bí thư Huyện Đoàn, thực hiện chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ ĐVTN phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả; thành lập các HTX, CLB thanh niên phát triển kinh tế... Cùng với đó, các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với các đoàn thanh niên tình nguyện triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, chú ý những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Qua triển khai các phong trào, chương trình hoạt động, đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, gặt hái nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn sâu đậm màu áo xanh của tuổi trẻ tại cơ sở.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai hết sức sâu rộng. Các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện", “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”... thu hút đông đảo ĐVTN các dân tộc tham gia. Năm 2018, các cơ sở đoàn đã tham gia trồng 8.100 cây xanh, làm mới và sửa chữa 23 km đường nội bản, khơi thông 50km kênh mương; hỗ trợ 198 người dân về các thủ tục hành chính; hỗ trợ vay 500 triệu đồng vốn giải quyết việc làm cho 16 hộ; tư vấn hướng nghiệp cho 590 ĐVTN và giải quyết việc làm trên 250 ĐVTN, giúp đỡ xây dựng hàng chục công trình vệ sinh; phối hợp với Huyện Đoàn Tiên Lãng (Hải Phòng), CLB C25 Lạc Hồng (Hà Nội), Kiểm toán Nhà nước… tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho học sinh vùng cao, gia đình khó khăn; hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng vui chơi an toàn cho học sinh các xã Mường Giàng, Chiềng Ơn, Mường Chiên...

Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được chú trọng, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khối nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về học nghề, lập nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; phát triển các CLB thanh niên làm kinh tế; xây dựng HTX thanh niên, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; giới thiệu địa chỉ, hoạt động của các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; khai thác hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện cho thanh niên vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm... đến nay, các tổ chức đoàn đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp 1.833 đoàn viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng. Đối với khối học sinh, đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, diễn đàn thanh niên với chủ đề “thanh niên với nghề nghiệp”; kết nối doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên về các thông tin, kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp; tổ chức các buổi tư vấn mùa thi và hướng nghiệp giúp ĐVTN, học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp.

Cùng với đó, các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì gắn với việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; duy trì hiệu quả và phát triển các CLB thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các CLB thể thao, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB, tổ, đội nhóm theo sở thích...

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, Huyện Đoàn Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện tốt 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Thực hiện hiệu quả việc tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp”; “Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm”. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên; chủ động phối hợp khai thác hiệu quả các nguồn lực trong chăm sóc, giáo dục, thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới