Tuổi trẻ Mường La chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn Mường La đã thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế và xây dựng công trình thanh niên như: Mô hình “thắp sáng bản làng”, “tuyến đường thanh niên tự quản”. Đồng thời, tích cực vận động ĐVTN tham gia đóng góp ngày công lao động, thực hiện bê tông các tuyến đường nội bản, dọn vệ sinh môi trường và có nhiều hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

ĐVTN các xã Mường Bú, Mường Chùm và Tạ Bú khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường tại xã Mường Bú (Mường La). 

Huyện Đoàn Mường La có 41 cơ sở đoàn, tổng số hơn 5.000 đoàn viên. Để thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Mường La chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn Mường La đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giúp các hộ dân di dời và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản; vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện bê tông hóa các tuyến đường nội bản. Đồng thời, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã trọng tâm, trọng điểm về an ninh trật tự.

5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã phối hợp với các ban, ngành của huyện tổ chức các lớp tập huấn cho trên 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên về xây dựng nông thôn mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào trong lao động sản xuất và phối hợp mở 5 lớp tập huấn cho 400 cán bộ đoàn cơ sở, tư vấn, hướng nghiệp cho trên 3.500 ĐVTN khối 12 trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, như: Mô hình trồng chanh đào, nuôi bò nhốt chuồng, gà thả đồi và phát triển mô hình HTX trong thanh niên, điển hình là HTX Hưng Thịnh (Mường Bú). Đồng thời, các cấp hội liên hiệp thanh niên trong huyện đã tăng cường vận động hội viên góp ngày công lao động thực hiện công trình thanh niên “thắp sáng bản làng”, chiều dài 3 km, trị giá trên 30 triệu đồng tại xã Mường Bú; xây dựng 60 tuyến đường thanh niên tự quản, hằng tháng duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, các tuyến đường tự quản. Duy trì các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, trong 5 năm đã tổ chức 753 đợt tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, trồng mới 3.500 cây xanh, giúp 300 hộ đào hố rác, thu gom 20 tấn rác thải và hỗ trợ xây dựng 96 nhà tiêu hợp vệ sinh, trị giá gần 120 triệu đồng. Anh Cầm Văn Anh, Phó Bí thư Đoàn xã Mường Bú, cho biết: Mường Bú là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, năm 2017, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia đóng góp ngày công, thực hiện bê tông các tuyến đường giao thông nội bản; chủ động đăng ký xây dựng các “tuyến đường thanh niên tự quản”, duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí môi trường. Mặt khác, Đoàn xã đã vận động, tuyên truyền, ĐVTN đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng để thực hiện công trình thanh niên “thắp sáng bản làng” trên trục chính của các bản Mường Bú, Hua Bó và Nang Phai. Từ mô hình của Đoàn viên Thanh niên, các bản đã tuyên truyền vận động các nhóm hộ đóng góp làm hệ thống chiếu sáng nội bản. Đến nay, 100% đường trục chính và ngõ xóm của bản Mường Bú và Nang Phai đã có hệ thống đèn đường chiếu sáng, đảm bảo một trong những tiêu chí đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn xã đã tuyên truyền, tổ chức đăng ký cho 16 hộ hội viên xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí hỗ trợ gần 50 triệu đồng, góp phần đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng NTM.

Cùng với đó, Huyện Đoàn Mường La đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong 5 năm, Huyện Đoàn Mường La đã tổ chức 15 chiến dịch thanh niên tình nguyện; phối hợp với CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình khám, phát thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người tại xã Ngọc Chiến và Hua Trai; ủng hộ 50 triệu đồng, xây dựng nhà nhân ái cho cựu Thanh niên xung phong tại xã Chiềng Lao; đóng góp ngày công lao động, vật liệu để xây dựng 15 bếp ăn bán trú, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái tại các xã Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Mường Trai, thị trấn Ít Ong, Ngọc Chiến, Nậm Păm, Mường Bú, tổng trị giá trên 110 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp trao tặng 1.530 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 158 gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ 300 gia đình chính sách, thương bệnh binh tu sửa nhà ở và các hoạt động sinh hoạt khác.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn viên, thanh niên của huyện Mường La đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc đăng ký tham gia các phần việc, công trình thanh niên, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện đặc biệt khó khăn.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới