Tuổi trẻ Chiềng Mai góp sức xây dựng quê hương

Thực hiện lời Bác dặn “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Chiềng Mai (Mai Sơn) đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

 

ĐVTN xã Chiềng Mai (Mai Sơn) chăm sóc cây ăn quả.

 

Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào tình nguyện, từ năm 2019 đến nay, ĐVTN  xã Chiềng Mai đã đóng góp ngày công để làm mới hơn 200 m đường giao thông nông thôn nội bản; tu sửa, phát quang bụi rậm 70 km đường giao thông nội bản; tu sửa, khơi thông hơn 5 km kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, duy trì các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, vận động các hộ dân di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, trường học, đào 140 hố rác cho các hộ gia đình. Tổ chức 18 đợt tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, trồng mới trên 200 cây xanh... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Ngoài ra, phối hợp với Huyện Đoàn Mai Sơn giúp đỡ đoàn viên khó khăn Lèo Văn Tươi, Chi đoàn bản Dăm Hoa trồng hơn 100 cây ăn quả các loại; phát 500 khẩu trang, 500 tờ rơi và 700 bánh xà phòng để phòng chống dịch COVID-19 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bà con nhân dân trên địa bàn xã... Bên cạnh đó, ĐVTN còn luôn đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu; gương mẫu thực hiện quy ước của bản, của xã, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới.

 

Thực hiện 2 phong trào: “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn xã Chiềng Mai đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức cho ĐVTN tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa; vận động ĐVTN giúp nhau vốn, con giống, kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, đứng ra ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cho 30 đoàn viên vay, với tổng dư nợ trên 1,5 tỷ đồng. Qua đó, nhiều mô hình của ĐVTN đạt hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở xã. Tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả của đoàn viên Hoàng Văn Kiểu, Chi đoàn bản Cuộm Sơn, thu nhập 300 triệu đồng/năm; mô hình vườn ao chuồng của đoàn viên Hoàng Văn Thông; mô hình phát triển kinh tế nhà vườn của đoàn viên Hoàng Thanh Trưởng, Chi đoàn bản Dăm Hoa, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của ĐVTN trong xã hiện còn 10%.

 

Anh Hoàng Văn Kiểu, Chi đoàn bản Cuộm Sơn (Chiềng Mai), chia sẻ: Năm 2016, được tham gia lớp tập huấn về trồng cây ăn quả tại xã và được tuyên truyền về chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, gia đình tôi đã mua giống cam, xoài Đài Loan và nhãn ghép về trồng xen với cây cà phê. Bằng việc áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, vườn cây ăn quả đã phát triển tốt, năng suất, chất lượng đều tăng. Đến nay, gia đình có hơn 1,5 ha cây ăn quả. Năm 2019, thu hoạch trên 4 tấn cam, 3 tấn xoài, 3 tấn nhãn, cùng với thu nhập từ bán cà phê, trừ chi phí, thu được trên 300 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích trồng cam, xoài và chuyển đổi 2.000 m² đất trồng cà phê để trồng cây thanh long ruột đỏ.

 

Anh Tòng Văn Đồng, Phó Bí thư Đoàn xã Chiềng Mai, khẳng định: Phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn xã tiếp tục tập trung đổi mới phương thức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp công sức  xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới