Tuổi trẻ Bắc Yên xung kích vì cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Bắc Yên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập và lao động. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, được đông đảo ĐVTN hưởng ứng.

                                

Đoàn xã Xím Vàng (Bắc Yên) ủng hộ nhân dân Phù Yên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

           

Huyện Đoàn Bắc Yên hiện có 3.570 đoàn viên, sinh hoạt tại 29 cơ sở đoàn, đây là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các hoạt động phong trào, công tác đoàn. Chị Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Huyện đoàn đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể ĐVTN. Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động, tạo động lực cho lực lượng ĐVTN hướng các hoạt động về cơ sở bằng những công trình, việc làm mang ý nghĩa thiết thực. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN; chú trọng tạo môi trường lành mạnh để ĐVTN rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sống có trách nhiệm với quê hương, gia đình và bản thân, tự tin, dám nghĩ, dám làm, đóng góp công sức vào xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

           

Thông qua các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ĐVTN đã tích cực nghiên cứu, học tập, ứng dụng những kỹ thuật mới vào sản xuất để phát triển kinh tế; tham gia đăng ký những công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới...

           

Chị Mùi Thị Thu, Bí thư Đoàn xã Phiêng Ban, chia sẻ: Với quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐVTN trong xã đã đóng góp trên 4.000 ngày công lao động cùng nhân dân địa phương bê tông hóa hơn 46 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 7/7 nhà văn hóa bản; sửa chữa, xây mới 20 tuyến kênh mương, 10 lò đốt rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thực hiện “Ngày thứ 7 hàng tuần”; tổ chức cho ĐVTN vệ sinh 1 lần/tháng tại các tuyến đường nội bản... góp phần giúp xã Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

           

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng ĐVTN huyện Bắc Yên triển khai nhiều việc ý nghĩa, như: Hỗ trợ các lực lượng chức năng ở tuyến đầu chống dịch; chỉ đạo các đoàn cơ sở thành lập đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm 16 đội hình (mỗi đội hình 5 thành viên) tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử; phối hợp dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, tham gia chuẩn bị khu cách ly. Tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 300 lượt người dân và tặng khẩu trang y tế cho các trạm y tế xã, khu cách ly dịch bệnh và Bệnh viện Đa khoa huyện; phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền dịch Covid-19 cho người dân tại trung tâm các xã, thị trấn...

           

Huyện đoàn Bắc Yên đã phối hợp cùng với Hội LHPN huyện triển khai Chương trình “Chuyến xe yêu thương - San sẻ vượt qua đại dịch”. Các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã đóng góp 900 kg gạo, gần 1,4 tấn rau, củ và một số thực phẩm, đồ dùng khác hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên. Qua đó, đã kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân trong các khu cách ly.

           

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Bắc Yên tiếp tục duy trì hoạt động các đội thanh niên tình nguyện hoạt động vì cộng đồng và phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc của thanh niên, góp phần xây dựng huyện Bắc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới