Tuổi trẻ Bắc Yên học và làm theo lời Bác

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Yên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Huyện đoàn Bắc Yên tặng quà cho học sinh xã Hang Chú.

 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Huyện đoàn Bắc Yên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, thiết thực, dễ đánh giá gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác, học tập, lao động sản xuất của từng đoàn viên thanh niên.

Kết quả 5 năm qua, đã có trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: Vệ sinh môi trường; đào gần 300 hố rác; xây dựng 325 lò đốt rác; 192 nhà tiêu hợp vệ sinh; đổ bê tông 4 sân trụ sở xã; 21 điểm sân trường học; góp công xây dựng 1 điểm trường tiểu học - mầm non bản Làng Sáng, xã Háng Đồng trị giá gần 1 tỷ đồng; tu sửa 60 km mương dẫn nước; phát quang, dọn vệ sinh 200km đường giao thông nông thôn; tu sửa 158 km, đổ bê tông hơn 4,4 km đường giao thông nông thôn; trồng trên 40.000 cây xanh; xây dựng 8 công trình thanh niên cấp huyện. 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên hàng năm. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, duy trì hoạt động CLB “Giọt hồng tình nguyện” huyện Bắc Yên, đã hiến hơn 5.800 ml máu cho bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện... Kêu gọi đoàn viên ủy hộ xây dựng, trao 15 “Nhà nhân ái” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai thực hiện rộng khắp với nhiều hoạt động, như: Nhân rộng các mô hình sân chơi trí tuệ, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác; hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ thanh niên xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 1.300  ĐVTN; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 6.000 ĐVTN; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 700 đoàn viên thanh niên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 2.300 hộ vay vốn ưu đãi với số dư nợ gần 90 tỷ đồng. 

Từ các hoạt động phong phú, sôi nổi đã tạo môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã giới thiệu gần 1.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng; có hơn 900 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tiêu biểu như: Đảng viên trẻ Thào A Dinh, xã Háng Đồng là 1 trong 5 thanh niên tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương tại Ðại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020. Anh là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế thông qua mô hình du lịch cộng đồng homestay gắn với phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc tại địa phương, HTX của Thào A Dinh đã góp phần giúp người dân trong xã thay đổi cách nhìn về làm kinh tế từ du lịch và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho thanh niên trong xã, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện Đoàn Bắc Yên, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Huyện Đoàn Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể là xây dựng 5 công trình nước sạch tại các điểm trường tiểu học - mầm non còn gặp nhiều khó khăn chưa có nước sạch; triển khai Chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” đến với đồng bào khó khăn, vì sức khỏe cộng đồng.

Học và làm theo Bác từ những hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, nhất là việc sáng tạo trong các phong trào, hoạt động đoàn, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ huyện Bắc Yên đã và đang góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí, là lực lượng hậu bị tin cậy của Ðảng.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới