Tuổi trẻ Bắc Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên huyện Bắc Yên đã thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc đổi thay bộ mặt nông thôn của địa phương.

Đường bê tông tại bản Mòn, xã Hua Nhàn do đoàn viên thanh niên Bắc Yên tham gia xây dựng.

Huyện Đoàn Bắc Yên hiện có trên 4.100 đoàn viên sinh hoạt tại 41 cơ sở đoàn trực thuộc. Phát huy vai trò xung kích “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cơ sở đoàn đã bám sát nhu cầu thực tế địa phương, thực hiện hiệu quả các phong trào: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm...  Đồng chí Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện Đoàn Bắc Yên, cho biết: Để triển khai hiệu quả và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Huyện Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến các cơ sở đoàn. Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tham gia xây dựng nhà văn hóa, nhà nhân ái, đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản, huy động các đợt tình nguyện vệ sinh môi trường nông thôn, làm đường giao thông nội bản. Kết quả, trong 5 năm qua, đoàn viên thanh niên trong  huyện đã đóng góp hơn 9.000 ngày công tham gia đổ bê tông 15,7 km đường giao thông liên bản, 5 sân trường tiểu học bán trú và 6 sân trụ sở làm việc. Tham gia vận chuyển ống dẫn nước làm công trình nước sạch tại xã Háng Đồng; tham gia tu sửa 105 km các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã; vận chuyển 95 ống nước để làm công trình thủy lợi tại bản Làng Sáng, xã Háng Đồng; tu sửa, nạo vét 28 km kênh mương, 2 cây cầu. Đồng thời, quyên góp kinh phí, hỗ trợ xây dựng 15 nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xác định mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống chính là yếu tố quan trọng trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời, cũng là tiêu chí trong xây dựng NTM, từ năm 2016 đến nay, Huyện Đoàn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện như: Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng cây ăn quả trên đất dốc với trên 1.000 đoàn viên tham gia; duy trì 20 mô hình chăn nuôi gia súc tại các xã: Phiêng Ban, Tà Xùa, Chim Vàn, Phiêng Côn... Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được phối hợp thực hiện hiệu quả từ cấp huyện tới cơ sở. Đến nay, huyện đoàn có 56 tổ vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 44,6 tỷ đồng, 1.750 hộ gia đình thanh niên được tham gia vay vốn, giúp nhiều hộ đã có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện Đoàn Bắc Yên tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương bám sát nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới