“Tuổi cao, gương sáng”

Ông Đinh Văn Khoa, ở bản Nà Sài, xã Hua Păng (Mộc Châu) dù đã 73 tuổi nhưng vẫn tiên phong phát triển kinh tế bằng nghề nuôi ong lấy mật, đưa gia đình trở thành hộ có thu nhập khá ở địa phương.

 

Ông Đinh Văn Khoa và sản phẩm mật ong của gia đình chuẩn bị xuất bán.

Bây giờ cả bản, cả xã, ai cũng biết ông Khoa giỏi nuôi ong lấy mật. Trong câu chuyện, ông hồn hậu: Tôi đã xoay sở đủ nghề, cuối cùng thấy nuôi ong lấy mật vừa có thu nhập lại vừa phù hợp tuổi tác. Năm 2000, tôi mua 10 đàn ong về nuôi, sau đó nhân rộng dần số lượng đàn. Kiến thức, kinh nghiệm thì tìm hiểu qua các kênh thông tin đại chúng, các lớp tập huấn kỹ thuật và học hỏi trực tiếp tại các mô hình nuôi ong có tiếng. Hiện tại, gia đình tôi có 120 đàn, sản lượng mật hằng năm gần 6 tấn, phấn hoa 1,3 - 1,5 tấn, trừ hết các chi phí vẫn lãi 120-150 triệu đồng.

Theo ông Khoa, hằng năm, đàn ong cho mật từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau; những tháng còn lại chủ yếu là chăm sóc và dưỡng ong để chờ vụ hoa tiếp theo. Thực tế, nghề nuôi ong cần phải kiên trì, nắm vững quy trình kỹ thuật, yếu tố khí hậu, thời tiết để chăm sóc phù hợp. Ngoài nuôi ong lấy mật, ông Khoa còn cùng gia đình gieo trồng các loại cây hoa màu, trồng cây ăn quả, nuôi 10 con bò...

Ông Khoa còn rất tích cực tham gia công tác xã hội, hiện đang là Chi hội phó chi hội người cao tuổi bản, chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau của bản. Ông được công nhận danh hiệu “Tuổi cao, gương sáng” xuất sắc nhiều năm liền.

Mùi Len (Mộc Châu)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới