Tự tin, chủ động, xung kích tiếp cận công nghệ

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), báo chí chính thống luôn tự hào trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào cũng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, theo sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong cách mạng công nghệ số, báo chí chấp nhận thách thức, tận dụng cơ hội tự đổi mới để bắt kịp xu thế phát triển.

                 

Cứ như thể đang tác nghiệp ở cơ sở, ông trung niên hăng hái:

                 

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có sức tác động mạnh mẽ đến đời sống báo chí. Xu hướng cơ quan báo chí đa phương tiện và toà soạn hội tụ ngày càng rõ nét, đòi hỏi đội ngũ làm báo chính thống ngoài nắm chắc cách thức hoạt động, phương thức khai thác tư liệu, sáng tạo tác phẩm, sản xuất chương trình ứng dụng cho nhiều loại hình báo chí, ngoài hội đủ các tiêu chuẩn đạo đức, bảo đảm tính Đảng, tính giai cấp, tính quần chúng, tính trung thực..., kỷ nguyên công nghệ mới cần thêm tính chính xác, tính độc lập, tính công bằng, tính bí mật, tính nhân văn, tính trách nhiệm, tính minh bạch... chọn lọc thông tin phù hợp từng đối tượng độc giả, kịp thời thay đổi, không bị lấn át trước những thông tin trên môi trường mạng. Công nghệ càng phát triển, mạng xã hội càng phổ biến thì báo chí chính thống càng phải nhanh nhạy, chủ động nắm bắt dư luận và các tín hiệu đa chiều từ mạng xã hội để định hướng thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

                 

Ung dung, tự tại, bác da ngăm ngăm chẳng giấu diếm niềm vui:

                 

- Là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, các nhà báo phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng để có các tác phẩm hay, đúng, trúng để định hướng dư luận. Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, người làm báo càng phải trung thực với bản thân, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả và đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sức mạnh trong kết nối xã hội, tác động mạnh mẽ đến các cấp chính quyền, những nhà hoạch định chính sách, giám sát và phản biện xã hội sâu sắc hơn nữa. Ngày nay, báo chí đang được hỗ trợ mạnh mẽ về hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin, các ứng dụng phục vụ hoạt động báo chí..., các nhà báo càng phải đổi mới tư duy làm nghề, nhanh chóng tiếp cận công nghệ, không “đơn thương, độc mã” trong ma trận của mạng xã hội.  

                 

Như khơi đúng dòng chảy, anh chàng nhỏ thó tưng bừng:

                 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc đại cách mạng về khoa học và công nghệ, với hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), hệ thống nhúng (Embedded System), hệ thống tự động hóa, hệ thống mạng cảm ứng (Sensor Networks), hệ thống thời gian thực, công nghệ in 3 chiều, 4 chiều... và dù vẫn có độc giả xem báo in, truyền hình, nghe phát thanh nhưng các cơ quan báo chí cần sử dụng internet để vươn tới lượng độc giả đông đảo hơn; ở thể loại nào cũng phải nhanh chóng, chính xác, trung thực, kỹ năng sáng tạo mới, hấp dẫn, loại hình thông tin đa dạng, tương tác cao (văn bản, hình ảnh, video, đồ họa...). Tất nhiên, không thể chấp nhận phóng viên “mù” soạn thảo văn bản, kém sử dụng phần mềm xử lý hình ảnh, không thể dựng audio, video hoặc quản trị một sản phẩm báo chí trên nền tảng công nghệ... 

                 

Nói với các thành viên mà ông trung niên như tự nhắc chính mình:

                 

- Các chú nói chính xác! Trong thời đại công nghệ số, các nhà báo phải thay đổi cách tiếp cận và sáng tạo tác phẩm báo chí, luôn nghiêm khắc rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức, trình độ, kỹ năng hoạt động nghiệp vụ, đa năng trong tác nghiệp, vận dụng sáng tạo mạng xã hội để truyền tải thông tin; luôn gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, sự minh mẫn, tính khoa học và lòng đam mê. Với sự bùng nổ internet, truyền thông xã hội kết nối, lan truyền nhanh chóng, thì báo chí hiện đại phải bảo đảm chất lượng cao (xác thực, trung thực, độc lập), bảo vệ tốt tác quyền, bảo đảm an toàn, minh bạch thông tin, hướng độc giả đến những thông tin có kiểm chứng, toàn diện, nhanh nhạy, trung thực, chính xác, bình luận sâu sắc. Thêm nữa, các nhà báo cần trang bị kỹ năng thiết kế, cập nhật, điều chỉnh, giám sát và làm chủ hệ thống, tuân thủ các giải pháp bảo đảm an ninh báo chí, an ninh mạng, phòng chống hiệu quả tội phạm công nghệ cao.  Các chú thấy thế nào?

 

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới