Từ ngày 29-31/10, nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29-31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi.

Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 29 đến 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa dự báo từ sáng sớm 29 đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 80-150mm, có nơi hơn 180mm. 

Từ sáng sớm 29 đến hết 30/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 250mm. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam ngày và đêm nay, 29/10, phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 80mm.

Khu vực Hà Nội từ sáng sớm 29 đến ngày 31/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng nam Sơn La-Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng phía nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (Đà Nẵng đến Quảng Nam) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, phía nam có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới