Trường Đại học Tây Bắc khai giảng năm học mới 2018 – 2019

Ngày 15/9, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên; Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; Nhà giáo Ưu tú Trần Luyến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh tặng hoa nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2018- 2019.

Trường Đại học Tây Bắc có 23 ngành đào tạo, gồm: 13 ngành thuộc khối sư phạm, 6 ngành thuộc khối nông - lâm, 3 ngành thuộc khối ngành kinh tế và 1 ngành công nghệ thông tin. Ở bậc sau đại học, nhà trường có 5 ngành, gồm: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ngôn ngữ học; Lý luận và phương pháp giáo dục tiểu học; Sinh học thực nghiệm; Lịch sử Việt Nam. Bậc đại học hiện có 7.243 học viên và sinh viên (3.378 sinh viên hệ chính quy, 3.072 học viên hệ vừa làm vừa học, 793 học viên sau đại học). Sinh viên người dân tộc thiểu số chiếm 75%; có 630 học viên, sinh viên của nước CHDCND dân Lào. Ngoài ra Nhà trường còn có Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An với 626 học sinh. Cùng với việc đào tạo, nhà trường còn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. Năm học 2017-2018, đã thực hiện 21 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, 5 đề tài cấp tỉnh; nghiệm thu 8 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 3 đề tài cấp tỉnh; phê duyệt và triển khai 109 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên.

Năm học 2018 - 2019, trường tuyển 550 sinh viên. Nhà trường tiếp tục đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh, các trình độ đào tạo; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, khảo thí; quản lý chặt chẽ nền nếp, kỷ luật dạy và học; bổ sung trang thiết bị, thí nghiệm, thực hành, đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy và học...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được; đồng thời nhấn mạnh, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; không ngừng sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ kỹ thuật…

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Nhân dịp này, nhà trường công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho Tiến sỹ Nguyễn Văn Bao, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường; công bố phong học hàm Phó Giáo sư cho 3 nhà giáo, 7 giảng viên cao cấp; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa học 2012-2016 và năm học 2016-2017; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 9 cá nhân có thành tích trong năm học 2017-2018; Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho 2 cá nhân…

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới