Trưởng Công an xã gần dân

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Trung úy Sồng A Bề, Trưởng Công an xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề ra các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

 

 

Trung úy Sồng A Bề, Trưởng Công an xã Lóng Luông (người mặc quân phục)

tham mưu cho UBND xã các biện pháp bảo đảm ANTT.

 

Cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, Trung úy Sồng A Bề, cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về các bản tuyên truyền và giúp nhân dân lao động sản xuất. Theo anh Bề, việc gần dân, lắng nghe dân không những giúp anh nắm vững địa bàn phụ trách, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn kịp thời nắm thông tin giúp cho công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hiệu quả hơn.

 

Được tăng cường về phụ trách địa bàn xã Lóng Luông từ năm 2018, ngay từ những ngày đầu đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, Trung úy Sồng A Bề đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn. Anh thường xuyên về cơ sở gặp gỡ, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; động viên các trường hợp chấp hành án trở về tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống... Tính từ năm 2018 đến nay, Trung úy Bề cùng đồng đội đã phát hiện, bắt giữ 76 vụ, 82 đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá 4 tụ điểm bán lẻ ma túy; lập hồ sơ quản lý đối với 118 trường hợp nghiện ma túy, góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.

 

Với việc gần dân, trọng dân, lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của bà con đã giúp Trung úy Sồng A Bề có thêm nhiều thông tin hữu ích phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, quý mến.

 

Trung Hiếu (Công an tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới