Trường Cao đẳng Y tế Sơn La: Quan tâm phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

Những năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho học sinh, sinh viên, trong toàn trường, để các em có ý thức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

 

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La nghiên cứu tài liệu về Luật An toàn giao thông đường bộ.

 

Có mặt tại buổi sinh hoạt Ngoại khóa của Trường Cao đẳng Y tế Sơn La do Đoàn trường phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật (Công an tỉnh) tổ chức với chủ đề “Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy”, chúng tôi cảm nhận không khí vui tươi, sôi nổi, hăng say nghiên cứu, học tập pháp luật của các bạn học sinh, sinh viên trong trường. Tại đây, các em được giao lưu, trao đổi, đối thoại và xử lý các tình huống liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Em Quàng Thị Thúy Nhung, sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 7A, chia sẻ: Em thích những tiết học ngoại khóa như thế này để tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, qua đó chúng em được hiểu biết thêm nhiều kiến thức pháp luật và biết cách phòng, tránh tự bảo vệ mình, không vi phạm các quy định của pháp luật và đấu tranh, tố giác tội phạm, không nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu.

Tìm hiểu được biết, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có gần 1.300 học sinh, sinh viên, thuộc các lớp trung cấp, cao đẳng. Hầu hết các em theo học tại trường đều sống xa gia đình, rất dễ mắc vào các tệ nạn xã hội. Vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường là rất cần thiết, góp phần bồi dưỡng nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em. Đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, cho biết: Hiện nay, việc gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Điển hình như những hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông, bạo lực học đường, thậm chí có nhiều em mắc vào các tệ nạn xã hội... Một số hành vi về mặt đạo đức như: Sống hưởng thụ, lãng phí, lười lao động và học tập, thiếu ý thức rèn luyện... Trước thực trạng đó, hằng năm, Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; đẩy mạnh hoạt động của tổ chức đoàn,  hội nhằm thu hút học sinh, sinh viên tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền PBGDPL...  Phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, an toàn giao thông, môi trường... đến các lớp học trong toàn trường; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL qua các buổi học chính khóa cho học sinh, sinh viên qua môn giáo dục pháp luật, môn Pháp luật và tổ chức Y tế.

Điểm nổi bật trong tuyên truyền PBDGPL trong Trường Cao đẳng Y tế thời gian qua là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tọa đàm, phát tờ rơi, thi tìm hiểu pháp luật... Trong năm 2017, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 7 buổi tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, học sinh và sinh viên trong trường; tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, với hơn 1.080 học sinh, sinh viên tham gia; 1 buổi ngoại khóa tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình; mất cân bằng giới tính khi sinh và Luật Bình đẳng giới. Đặc biệt, trong công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy, nhà trường đã phát động phong trào phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Qua đó, tất cả các lớp học đã tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các hành vi liên quan đến ma túy. Đồng thời, duy trì “hòm thư tố giác” tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội.  Ngoài ra, nhà trường còn chỉ đạo Đoàn Thanh niên thành lập các tổ chức như Đội Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh, Đội Sinh viên tự quản ký túc xá duy trì thường xuyên giao ban hằng tháng để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến các công việc liên quan đến an ninh trật tự. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao... để hạn chế và ngăn ngừa các mặt tiêu cực, phòng chống các tệ nạn nảy sinh...

Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, thời gian tới, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên được nghiên cứu, học tập pháp luật; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, tạo cho các em chủ động trong học tập, nghiên cứu và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật...

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.