Trường Cao đẳng Sơn La: Kỷ niệm 55 năm thành lập; khai giảng năm học mới

Ngày 19/10, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1963 – 2018) và Khai giảng năm học 2018-2019.

Đồng chí Tráng Thị Xuân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các huyện, thành phố; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ...

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, học sinh, sinh viên các thế hệ của nhà trường đã vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo 15.123 giáo viên tiểu học, mầm non hệ chính quy; 4.717 giáo viên THCS; 3.989 cử nhân cao đẳng các ngành ngoài sư phạm; đào tạo nâng cao trình độ từ trung cấp lên cao đẳng 2.237 người; bồi dưỡng thường xuyên về quản lý giáo dục 1.780 cán bộ. Đồng thời, đào tạo gần 2.000 lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào; liên kết với 26 học viện, trường đại học trong cả nước đào tạo trình độ thạc sỹ cho 229 người, đại học 5.674 người, trung cấp 251 người, bồi dưỡng nghiệp vụ các lĩnh vực 1.040 người. Công tác nghiên cứu khoa học cũng gặt hái được nhiều thành công, đã có 20 đề tài cấp tỉnh, 800 đề tài cấp cơ sở... Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 55 năm qua, Trường Cao đẳng Sơn La đã được Đảng, Nhà nước phong tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu Nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La, Tổng LĐLĐ Việt Nam; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành TW, UBND tỉnh, các tỉnh Bắc Lào, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác… cho các tập thể, cá nhân trong nhà trường.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Cao đẳng Sơn La.

Cùng ngày, nhà trường Khai giảng năm học 2018-2019. Năm học qua, nhà trường có gần 2.000 học sinh, sinh viên các chuyên ngành thuộc hai hệ đào tạo (cao đẳng và trung cấp); 962 học sinh, sinh viên ra trường (320 xếp loại xuất sắc, không có yếu kém). Nhà trường hiện có 25 đơn vị trực thuộc với 258 cán bộ, giảng viên (3 tiến sỹ, 177 thạc sỹ) thực hiện nhiệm vụ đào tạo trên 30 chuyên ngành cao đẳng và trung cấp. Nhà trường thường xuyên giữ mối quan hệ với các tỉnh Bắc Lào trong công tác đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, đã triển khai 1 đề tài cấp tỉnh, 53 đề tài cấp cơ sở (8 đề tài của học sinh, sinh viên); tuyển sinh 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.769 học viên...

Trong năm học 2018-2019, trường tuyển sinh 376 sinh viên hệ cao đẳng, 243 lưu học sinh Lào được đào tạo các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo giáo viên; đồng thời, liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên đến thực tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành; liên kết với các học viện, trường đại học trên cả nước đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau... đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân...

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới