Trưởng bản gương mẫu và làm kinh tế giỏi

“Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; gương mẫu trong lối sống và năng động trong phát triển kinh tế”, đó là những nhận xét của nhiều người chúng tôi gặp khi nói về anh Lò Văn Hinh, Trưởng bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp).

                                       

Anh Lò Văn Hinh (ngoài cùng bên trái) trao đổi kỹ thuật chiết ghép cây ăn quả với người dân bản Sốp Cộp.

             

Sinh ra và lớn lên ở xã Chiềng Pha (Thuận Châu), vừa tròn 18 tuổi, anh Lò Văn Hinh tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Đồn Biên phòng 449. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bén duyên với cô gái ở Sốp Cộp, anh quyết định ở lại lập nghiệp. Những năm đầu, anh và gia đình trồng lúa, trồng ngô nhưng chỉ đủ ăn. Với quyết tâm vươn lên làm giàu, năm 2005, anh Hinh mạnh dạn vay hơn 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nuôi lợn. Anh Hinh chia sẻ: Ban đầu, tôi chỉ mua 4 con lợn đen giống địa phương về nuôi, đầu tư xây dựng chuồng nuôi rộng hơn 100m². Nhận thấy nuôi lợn địa phương là giống lợn đen, lông dày, thịt thơm, ít dịch bệnh, thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt; nhờ chăm sóc tốt, cùng nguồn thức ăn đa dạng sẵn có, nên đàn lợn phát triển nhanh, mang lại thu nhập khá.

             

Trong quá trình nuôi, anh Hinh nhận thấy nếu nuôi lợn đen nhốt chuồng sẽ có nhiều mỡ, khả năng sinh sản thấp... nếu mở rộng chăn nuôi quy mô lớn thì hiệu quả không cao. Trong một lần về thăm quê, anh Hinh nảy ra ý tưởng lai tạo giống lợn siêu nạc với giống lợn đen bản địa, và anh đã quyết định thử nghiệm. Sau khi tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu qua sách báo, anh đã lai tạo thành công giống lợn đen bản địa với lợn siêu nạc, tạo ra giống lợn có trọng lượng lớn hơn, khoẻ mạnh, thịt thơm ngon, ít mỡ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trên thị trường. Mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Hinh thường xuyên duy trì đàn lợn trên 60 con, mỗi năm xuất bán từ 20-30 con, sản lượng đạt khoảng 3 tấn lợn hơi, thu nhập trên 150 triệu đồng. Không chỉ cung cấp lợn thịt, anh Hinh còn cung cấp lợn giống cho bà con trong vùng. Trung bình mỗi năm xuất bán từ 15-20 con lợn giống trên 3 tháng tuổi, thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Bên cạnh nuôi lợn, anh còn nuôi hơn 300 con vịt địa phương, chăm sóc hơn 5.000 m² cà phê trồng xen cây ăn quả. Tổng thu nhập từ chăn nuôi lợn, vịt, trồng cây ăn quả trên 250 triệu đồng/năm. 

             

Trên cương vị là Trưởng bản, anh Hinh tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập; vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới… Qua đó, các hộ dân bản Sốp Cộp đã đóng góp hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động, hoàn thành bê tông hóa hơn 6 km đường giao thông nội bản, nội đồng. Năm 2020, bản xây dựng tuyến đường hoa, đoạn đường kiểu mẫu dài 1000 m. Hằng năm, bản luôn giữ vững danh hiệu bản văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. 

             

Bằng sự nỗ lực vươn lên làm giàu, gương mẫu, tận tụy, năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, anh Lò Văn Hinh nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn được nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Thu Hằng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới