Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản

Hãng tấn Yonhap vừa dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết: Vào rạng sáng 19/7, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin

về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 19/7. 

Theo tin từ JCS, 3 quả tên lửa trên được Triều Tiên phóng đi từ một khu vực gần huyện Hwangju thuộc phía Bắc tỉnh Hwanghae từ 5 giờ 45 – 6 giờ 40 phút sáng 19/7. JCS đánh giá, các quả tên lửa của Triều Tiên đã bay được khoảng từ 500-600 km, đủ để vươn tới bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhận định các quả tên lửa do Triều Tiên phóng đi vào rạng sáng ngày 19/7 có thể là tên lửa Scud. Hiện các lực lượng chức năng Hàn Quốc đang phân tích đường bay của tên lửa và tiếp tục duy trì “báo động” trước khả năng Triều Tiên có thể thực hiện thêm các vụ phóng thử tên lửa.

Cùng ngày, Yonhap dẫn tin từ chính phủ Nhật Bản xác nhận, ít nhất 1 trong 3 quả tên lửa do Triều Tiên phóng đi vào sáng 19/7 đã rơi xuống biển Nhật Bản sau khi bay được vài trăm km về phía Đông Bắc. Nguồn tin trên cho biết hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thu thập và phân tích các thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định, các vụ phóng tên lửa do Triều Tiên tiến hành vào rạng sáng 19/7 không tác động trực tiếp tới Nhật Bản.

Ngày 19/7, Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) xác nhận Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng cùng ngày, trong đó có 2 tên lửa tầm ngắn Scud và 1 tên lửa tầm trung Rodong.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), ngày 19/7 khẳng định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới khu vực Bắc Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 19/7, phát ngôn viên Lầu Năm góc Gary Ross đã mạnh mẽ lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, xem đây là một hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó cấm Triều Tiên thực hiện các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Những hành vi mang tính chất khiêu khích này sẽ càng hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra các biện pháp trả đũa, trong đó có việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. “Chúng tôi dự kiến sẽ trình bày những quan ngại của chúng tôi lên Liên hợp quốc nhằm tiếp tục hối thúc một phản ứng quốc tế, buộc Triều Tiên phải trả giá cho những hành động khiêu khích…Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế trước những hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, và thay vào đó tập trung thực hiện những bước đi cụ thể nhằm hoàn tất các cam kết và nghĩa vụ quốc tế” – ông Ross nói, đồng thời lưu ý thêm rằng, Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững cam kết về quốc phòng đối với hai đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2016, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã diễn biến “không êm ả” sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, kéo theo các hành động đáp trả của Mỹ và Hàn Quốc. Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên một cấp độ mới khi đầu tháng 7/2016, Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Mỹ công bố quyết định áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn cảnh báo sẽ đưa ra “hành động vật chất” để đáp trả việc Washington và Seoul đã thông qua kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại một căn cứ không quân của Hàn Quốc. Về phía Triều Tiên đã tuyên bố, sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” nếu như phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bán đảo Triều Tiên có nguy cơ bị đẩy vào một cuộc chiến tranh hạt nhân./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới