Triển khai Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô – Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”

Ngày 12/8, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô – Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất các nội dung triển khai Cuộc vận động.

 

Phiên họp thứ nhất Ban tổ chức Cuộc vận động

Cuộc họp đã thống nhất về: Kế hoạch triển khai cuộc vận động, quy chế giải thưởng, đề cương giới thiệu địa danh Lao Khô và phát huy giá trị di tích Lao Khô trong xây dựng, củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; thông qua quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ thư ký giúp việc... Theo đó, Cuộc vận động sẽ được triển khai sâu rộng đến mọi công dân có quốc tịch Việt Nam sinh sống trên toàn quốc và nước ngoài. Khuyến khích các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tập trung vào các loại hình: văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, múa và nhiếp ảnh. Nội dung các tác phẩm nêu bật vai trò của nhân dân bản Lao Khô nói riêng và nhân dân Sơn La nói chung đối với cách mạng Lào; phản ánh sinh động tinh thần đùm bọc, che chở của nhân dân bản Lao Khô, đặc biệt là gia đình ông Tráng Lao Khô đối với Ban xung phong Lào Bắc trong quá trình hoạt động cách mạng tại vùng các bộ tộc Lào thuộc khu vực tả ngạn sông Mã; nhấn mạnh địa danh khu căn cứ cách mạng Lao Khô là nơi khắc ghi mốc son lịch sử, biểu tượng cao đẹp của tình quân dân Việt Nam – Lào; thể hiện sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào…

Cuộc vận động sáng tác được phát động từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2022; dự kiến tổng kết trao giải vào 5/9/2022, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022).

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới