Trải nghiệm “Văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La”

Ngày 8/5, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La” với sự tham gia của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Mông đến từ huyện Mộc Châu và Thành phố; cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh; du khách và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

                                 

Múa khèn Mông.

           

Đồng bào dân tộc Mông bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu trình diễn thêu hoa văn trên vải.

           

Chương trình trải nghiệm đã giới thiệu, quảng bá nét văn hóa dân tộc Mông Sơn La, đặc biệt là nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa, huyện Mộc Châu là 2 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia; trình diễn thổi khèn, thổi sáo; chơi các trò chơi dân gian, rồng ấp trứng, đẩy gậy, đi cà kheo, ném pao; trải nghiệm ẩm thực làm bánh giầy, nấu thắng cố, được quan sát làm quả pao và tạo hoa văn trên vải của đồng bào dân tộc Mông… 

           

Ẩm thực thắng cố của đồng bào dân tộc Mông.

           

Trải nghiệm chơi trò chơi ném pao.

           

Hoạt động trải nghiệm giã bánh giầy.

Hoạt động giáo dục trải nghiệm, tạo sân chơi vui khỏe, bổ ích, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục tập quán, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. 

           

Trẻ em tham gia trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới