Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục bảo vệ quyết định triển khai THAAD

Ngày 21/7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo này sẽ không khuất phục trước “những lời chỉ trích và sự phản kháng” nhằm bảo vệ đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bảo vệ quyết định triển khai THAAD.

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia ngày 21/7, bà Park Geun-hye cam kết sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” nhằm bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa quân sự dai dẳng từ Triều Tiên và chỉ thị cho Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng đưa ra các biện pháp trả đũa mạnh mẽ trong trường hợp bị khiêu khích.

Tổng thống Hàn Quốc quyết định triệu tập và chủ trì phiên họp Hội đồng an ninh quốc gia chỉ 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử 3 quả tên lửa đạn đạo trong một động thái nhằm phản đối mạnh mẽ trước kế hoạch triển khai THAAD của Mỹ tại tỉnh Seongju của Hàn Quốc. Ngày 20/7, Triều Tiên tuyên bố các vụ phóng thử tên lửa do nước này thực hiện trong thời gian gần đây với mục tiêu “thực hành” các vụ tấn công phủ đầu nhằm vào các khu cảng và sân bay của Hàn Quốc. Theo đánh giá của các quan chức quân sự Hàn Quốc thì các tên lửa do Triều Tiên phóng đi trong vụ thử ngày 19/7 đã bay đươc 1 hành trình từ 500-600 km về vùng biển phía Đông và có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tại phiên họp này, bà Park Geun-hye cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định triển khai THAAD dựa trên đánh giá rằng, đây là con đường tốt nhất để bảo vệ đất nước và người dân trước các mối đe dọa từ Triều Tiên… Nếu như có một cách thức nào khác – tốt hơn là triển khai THAAD – nhằm bảo vệ người dân của chúng ta trước nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên, thì những người phản đối kế hoạch này cần đưa ra đề xuất”.

“Trong thời gian gần đây, tôi đã nhận được nhiều lời chỉ trích và sự phản đối…Tuy nhiên, nếu Tổng thống tỏ ra dao động trong tình huống này thì đất nước sẽ trở nên mất ổn định” – bà Park Geun-hye nói.

Ngoài việc khẳng định kế hoạch triển khai THAAD là một biện pháp tự vệ, bà Park Geun-hye còn lên án Triều Tiên đang gieo rắc sự bất hòa trong nội bộ Hàn Quốc thông qua việc “xuyên tạc, chỉ trích và kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ”. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này đã lên tiếng cảnh báo trước những mưu đồ “vận động chính trị” xung quanh vấn đề triển khai THAAD. “Nếu như chúng ta bị chia rẽ trước một quyết định không thể tránh khỏi nhằm bảo vệ đất nước và cuộc sống của người dân… thì chúng ta có thể sẽ rơi vào tình huống mà Triều Tiên mong muốn. Vấn đề quan trọng hiện nay là bảo đảm rằng các thế lực chống phá không thể xen vào mọi vấn đề và chúng ta cần loại bỏ chúng một cách triệt để” – bà Park Geun-hye nói.

Những tuyên bố trên được bà Park Geun-hye đưa ra vào thời điểm kế hoạch triển khai THAAD không chỉ đang vấp phải sự phản đối của một số nước trong và ngoài khu vực mà còn làm dấy lên một làn sóng tranh cãi trong nội bộ đất nước Hàn Quốc.

Hiện những người dân sinh sống tại Seongju đang phản đối việc triển khai THAAD, đồng thời chỉ trích chính phủ vì đã phê chuẩn kế hoạch này không thông qua một tiến trình thu thập ý kiến bình đẳng và minh bạch. Thậm chí một số người còn tỏ ra lo ngại rằng hệ thống radar của THAAD có thể gây ra các căn bệnh ung thư, vô sinh và ảnh hưởng đến các mùa vụ nông nghiệp.

Ngày 21/7, khoảng 2.000 người dân Seongju đã mang theo quốc kỳ và các khẩu hiệu chống THAAD tụ tập tại trung tâm Thủ đô Seoul nhằm phản đối kế hoạch này. Tuần trước, một số cư dân địa phương đã ném trứng, chai nhựa và khiến Thủ tướng Hàn Quốc bị mắc kẹt trong một chiếc xe buýt trong nhiều giờ đồng hồ khi ông này tới tỉnh Seongju để giải thích về kế hoạch triển khai THAAD của chính phủ./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới