Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14-6, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen cho các tập thể.

                                

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử của Trung ương bảo đảm thống nhất, kịp thời. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Công tác tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giải quyết kịp thời những vướng mắc, ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 toàn tỉnh có 1.404 đơn vị bầu cử, 768.731/771.427 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,65%, bầu được 6/7 đại biểu Quốc hội, 72/73 đại biểu HĐND tỉnh, 440/441 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.523/5.545 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn được những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đề nghị các đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nêu cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; giải quyết các ý kiến, kiến nghị phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri thực hiện vận động bầu cử; các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 155 tập thể, 282 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới