Tổng kết biểu dương điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật giai đoạn 2010-2015

Ngày 26-4, Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết biểu dương điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật giai đoạn 2010-2015. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quyết Tâm, Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và gần 100 đại biểu đại diện trên 1.200 hộ gia đình nuôi ong trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc

trong phong trào nuôi ong mật giai đoạn  2010-2015.

Thời gian qua, phong trào nuôi ong mật ở tỉnh ta không ngừng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông nghiệp nông thôn và nông dân. Hiện, toàn tỉnh có 1.225 hộ gia đình nuôi ong mật tạo việc làm cho gần 3.000 lao động; tổng số đàn ong giống đạt 66.200 đàn. Năm 2015, sản lượng mật ong toàn tỉnh đạt 3.100 tấn, phấn hoa 360 tấn và 60 tấn sáp ong, tổng giá trị sản lượng hàng hóa đạt 200 tỷ đồng. Điển hình trong phong trào nuôi ong là: Chi hội nuôi ong huyện Mộc Châu có 60 hội viên với 17.465 đàn ong; Chi hội nuôi ong xã Cò Nòi (Mai Sơn) có 65 hội viên với trên 15.000 đàn..

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quyết Tâm đã biểu dương và ghi nhận những kết quả của phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La, đồng chí mong muốn Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn, Hội nuôi ong tạo điều kiện hơn nữa để phát triển số hộ nuôi ong, số lượng đàn ong và nâng cao chất lượng các loại sản phẩm từ ong, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, từng bước đưa các sản phẩm từ ong vươn ra thị trường thế giới. Cùng với đó, chú trọng việc duy trì và phát triển đàn ong nội, đưa sản phẩm mật ong nội trở thành đặc sản của địa phương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân; Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nuôi ong mật giai đoạn 2010-2015.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới