Tổng duyệt Diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 19/10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã dự tổng duyệt Diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia tại Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thành Công xem sơ đồ tổng quan cuộc diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Thành Công trao đổi với các lực lượng tham gia khung diễn tập.

Qua 10 ngày tập luyện, hơn 300 người thuộc các sở, ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ công nhân Nhà máy thủy điện Sơn La đã diễn tập chữa cháy với tình huống giả định, gồm 2 phần: Vận hành cơ chế chỉ huy và Diễn tập thực hành. Trong đó, diễn tập cơ chế thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy theo hình thức thông qua băng hình giới thiệu cơ chế mô phỏng tình huống cháy và quy trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Quy trình diễn tập thực hành thực binh chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tiến hành theo 3 giai đoạn và được rút ngắn về thời gian triển khai các hoạt động so với thực tế. Cuộc tổng duyệt đã diễn ra an toàn, đúng ý đồ, kịch bản cuộc diễn tập.

Thực hành cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.

Thực hành chữa cháy Trạm biến áp T4 của Nhà máy thủy điện Sơn La.

Phát biểu tại cuộc tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các lực lượng tham gia khung diễn tập phải thực hành các phương án chữa cháy nhanh, mạnh, dứt khoát; huy động các phương tiện chữa cháy cần tổng lực, bố trí, sắp xếp khoa học thể hiện khẩn trương trong chữa cháy; các lực lượng phối hợp thực hành chữa chãy nhịp nhàng, khoa học hơn… Rà soát lại toàn bộ các điều kiện, cơ sở vật chất để cuộc diễn tập chính thức diễn ra thành công tốt đẹp.

Rút kinh nghiệm cuộc tổng duyệt.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới