Ngày 6/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện Long Biên, Đông Anh sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.
Tổng Bí thư trao đổi với cử tri huyện Đông Anh.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đông Anh, quận Long Biên đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, nhất là tinh thần thẳng thắn, đổi mới, trách nhiệm trong phiên chất vấn, đề cập nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…Cử tri cũng hoan nghênh những quyết sách quan trọng của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp, đặc biệt việc dừng triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; ghi nhận những tiến triển trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, hành động, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tặng quà, biếu xén dịp Tết.
Tuy nhiên, cử tri cũng còn băn khoăn trước những vấn đề lớn như: công tác phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm… Cử tri huyện Đông Anh nhận định, kết quả chưa được như mong muốn, tham nhũng, lãng phí ngày càng tinh vi, tính chất, hậu quả nghiêm trọng hơn và hầu hết các vụ tham nhũng, lãng phí đều được phát hiện qua phản ánh của báo chí, ít có vụ việc được phát hiện từ cơ quan thanh kiểm tra, nội bộ.
Cùng về vấn đề này, cử tri quận Long Biên bức xúc trước một số vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước xảy ra trong thời gian qua như vụ án Trịnh Xuân Thanh. Cử tri cho rằng, các dự án đầu tư của Bộ Công thương từ khoá trước đã có ĐBQH cảnh báo là có khả năng gây thất thoát nhưng chỉ sau khi Tổng Bí thư có chỉ đạo làm rõ về một vụ việc cụ thể thì mới phát hiện hàng loạt sai phạm. Cử tri đề nghị cần có cơ chế phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tiếp xúc cử tri xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và phường Thạch Bàn, quận Long Biên; đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Tổng Bí thư cho biết, trước đây theo thông lệ và quy định, các đại biểu Quốc hội ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử ấy. Lần này, đoàn ĐBQH TP Hà Nội xuất phát từ thực tế và theo nguyện vọng của cử tri đã có sáng kiến hoán đổi địa bàn tiếp xúc xử tri của các đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư hoan nghênh và chân thành tiếp thu các ý kiến xác đáng của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, các cơ quan liên quan. Tổng Bí thư cũng chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của cử tri và giải đáp, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tham nhũng, lợi ích nhóm là vấn đề nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà nước nào, giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng có. Đảng, Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng bằng được. Nhiệm kỳ nào Đảng ta cũng phải có nghị quyết về chống suy thoái, chống ăn cắp của công, lãng phí. Đồng thời Đảng, Quốc hội, Chính phủ chống tham nhũng bằng nhiều biện pháp: bằng luật pháp, chính sách, bằng giám sát của nhân dân, của công luận, báo chí, xử lý kỷ luật trong nội bộ. Cụ thể, vừa qua đã ban hành 1 loạt quy định về khai tuổi thế nào để chống nạn chạy tuổi; quy định về luân chuyển để chống nạn chạy luân chuyển rồi lại chạy về, tới đây sẽ ban hành các quy định về cấm quà cáp biếu xén, ăn uống… “Chúng ta phải hành động, chứ không nói nhiều quá”- Tổng Bí thư nói.
Liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh và cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, nhiều ý kiến cho rằng xử lý như vậy còn nhẹ. Trả lời vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: xử lý như thời gian qua mới là kỷ luật về Đảng, kỷ luật về công tác cán bộ, chứ chưa nói đến hình sự, chưa nói đến con số 3.200 tỷ đồng thất thoát; còn phải điều tra, qua nhiều khâu khác nữa. Đảng mới kỷ luật như thế và yêu cầu Nhà nước cũng phải có kỷ luật về mặt hành chính. Về vấn đề này, Quốc hội đang làm, Chính phủ cũng đang làm. Nếu điều tra phát hiện có vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự thì còn phải xử lý hình sự, thu hồi tài sản.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo, có công thì thưởng, có tội thì ra xử tội chứ không phải xử lý nặng mới là nghiêm mà phải là xử đúng, đúng tội, đúng trách nhiệm và phải nhân văn mới là nghiêm khắc, công minh.
Trước băn khoăn của cử tri về tình trạng luật vừa ban hành đã sửa đổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, việc này tùy thuộc vào trình độ xây dựng luật. Các nước trình độ làm luật 300-400 năm rồi, Quốc hội chuyên làm luật, còn ở nước ta, đại biểu Quốc hội chuyên trách mới có hơn 30% còn lại là kiêm nhiệm. Hơn nữa, những năm gần đây, chúng ta mới tập trung vào xây dựng luật, nên chưa có kinh nghiệm, chưa có nhiều kiến thức năng lực để xây dựng luật, cho nên có luật vừa thông qua đã thấy cần thiết sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, Tổng Bí thư đã phân tích sâu nhiều vấn đề liên quan đến chính sách đối với cán bộ xã, về chế độ tiền lương, chế độ, chính sách đối với giáo viên, xây dựng nhà trọ cho công nhân… Tổng Bí thư cũng thông tin đến cử tri nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và chủ trương của Đảng về công tác này trong thời gian tới./.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!