Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam và Cu-ba đã, đang và luôn là hai nước anh em

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng chí Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu-ba đến chào từ biệt 

Ngày 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu-ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng chí Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, tới đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên, Chủ tịch nước Cu-ba và tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc hai Đảng, hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960 – 02/12/2020); nhấn mạnh, Việt Nam và Cu-ba đã, đang và luôn là hai nước anh em, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia trong hoạn nạn, khó khăn. Mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô khẳng định bằng những câu nói rất sâu sắc. Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô khẳng định “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong thời gian qua mà Cu-ba phải đối mặt; chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em đạt được trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội, cũng như trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19; bày tỏ tin tưởng Cu-ba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức tốt Đại hội Đảng Cộng sản Cu-ba lần thứ VIII vào tháng 4/2021 tới đây.

Đại sứ Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đồng chí đến chào từ biệt; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành cho Cu-ba; đánh giá cao sự giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương Việt Nam đã giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Đại sứ báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là quan hệ giữa hai Đảng cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, y tế…

Đại sứ Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra cho biết sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đồng chí trong suốt nhiệm kỳ công tác; khẳng định dù ở bất cứ vị trí công tác nào, Đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Cu-ba – Việt Nam.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới