Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội Cựu chiến binh hai tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào)

Ngày 22/10, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào) đã Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội. Dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La; Thượng tá Sổm Phăn Mạ Ni Phăn, Ủy viên BCH Hiệp hội CCB Quốc gia Lào, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh U Đôm Xay và đại diện Hiệp hội CCB tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào).

Lễ ký kết Biên bản làm việc giữa Hội CCB tỉnh Sơn La

và Hiệp hội CCB tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào)

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã cùng trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh; kinh nghiệm trong hoạt động công tác hội, chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh. Đồng thời, thảo luận về các nội dung: Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên; kinh nghiệm tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nhóm lĩnh vực khác.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Biên bản làm việc thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hai bên về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế hộ gia đình của các thành viên Hội, đặc biệt là kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh trao đổi thông tin, tài liệu, kỷ vật, ảnh và hài cốt liệt sỹ của bộ đội, dân công và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào); thường xuyên phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành mỗi bên tiếp tục vận động nhân dân các dân tộc 2 tỉnh, 2 nước tham gia giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương...

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới