Tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc

Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc sẽ diễn ra vào tháng 10/2016 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc.

Ảnh minh họa.

 Diễn xướng dân gian là sinh hoạt văn nghệ của người dân sáng tạo ra trong quá trình lao động, tiếp xúc với thiên nhiên qua lối nói, kể, ví, vè, hát, hò, trò, múa, ca, vũ, lễ, nhạc, họa... Liên hoan diễn xướng dân gian dân tộc được tổ chức nhằm phát triển rộng rãi các loại hình diễn xướng dân gian trong quần chúng nhân dân trong khu vực; từ đó tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới để làm hạt nhân nòng cốt cho phong trào văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc ở cơ sở, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc; tạo điều kiện để các nhà quản lý, nghiên cứu, những người làm nghề và yêu nghệ thuật có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi.

Những năm qua, Liên hoan diễn xướng dân gian đã được tổ chức ở nhiều địa phương trên cả nước. Các chương trình trình diễn tại Liên hoan được các nghệ nhân thể hiện với sức truyền cảm lớn và đầy sống động về vốn văn hóa, văn nghệ truyền thống, những tập tục, lễ hội mang bản sắc đặc trưng của các dân tộc; góp phần bảo tồn giá trị nghệ thuật diễn xướng dân gian, văn hóa dân tộc. Đây còn là minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập với văn hóa thế giới.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới