Tín dụng xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở huyện Mai Sơn đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội...

 

 

Nông dân bản Sàng, xã Chiềng Lương chăn nuôi gia súc nhốt chuồng

từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Mai Sơn được xác định là một trong những huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh, có hệ thống giao thông thuận lợi, 100% xã, bản có đường ô-tô (19/22 xã có đường nhựa đến trung tâm xã); đất đai khá mầu mỡ, khí hậu và môi trường phù hợp phát triển chăn nuôi và các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế; tốc độ phát triển kinh tế của Mai Sơn duy trì ở mức khá, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2014, huyện triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ 232 tỷ 253 triệu đồng; đến năm 2019, triển khai 15 chương trình tín dụng xã hội, tổng dư nợ 503 tỷ 187 triệu đồng; trong 5 năm thực hiện chương trình, đã có 26.656 lượt khách hàng được vay 699 tỷ 410 triệu đồng vốn (12.618 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 25,54% năm 2015, đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều chỉ còn 15,65%; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng/người/năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai cho vay theo đúng định hướng của Huyện ủy, HĐND, UBND, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ngân hàng CSXH huyện coi việc tăng cường nguồn vốn, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay tại các xã này luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay; vốn tín dụng CSXH đã giúp người dân các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành một số tiêu chí về việc làm, giáo dục - đào tạo, nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn. Tính đến năm 2019, Mai Sơn đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon, Chiềng Sung, Cò Nòi; thị trấn Hát Lót được công nhận là đô thị loại IV.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông qua hình thức ủy thác, ủy nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn phát huy tốt hiệu quả, đã có 4 tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện và 79 tổ chức Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác quản lý vốn vay với Ngân hàng CSXH; 514 Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại 451 bản, tiểu khu đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, Mai Sơn luôn quan tâm dành một phần ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến 30/6/2019, ngân sách huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH 2 tỷ 271 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2017, huyện đã thực hiện chuyển nguồn ngân sách sang Ngân hàng CSXH để cho vay; hỗ trợ lãi suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phiêng Pằn; nguồn vốn đã giúp 60 hộ có điều kiện mua phân bón, ngô giống kịp thời cho mùa vụ, không phải đi vay nặng lãi.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Mai Sơn hiện đang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'BĐBP Sơn La hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”

    BĐBP Sơn La hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”, trong tháng 4, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các đồn biên phòng đã tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc sách với thông điệp “Sách cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay – mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc – tai nghe”.
  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.