Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, ngày 15/1, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại cuộc gặp mặt.

 

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và lãnh đạo Thành phố.

 

  

Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh 10 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của tỉnh năm qua. Trong năm 2019, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả vượt bậc; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại triển khai thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng...

Đồng chí Trần Minh Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp

các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. 

Tại cuộc gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện của tỉnh, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nông nghiệp; công tác xóa đói, giảm nghèo, diện mạo nông thôn mới của tỉnh… Mong muốn đội ngũ lãnh đạo tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và khẳng định những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền đã đạt được trong những năm qua có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Năm 2020, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Với kinh nghiệm, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển...

 

 

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2,

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Nhân dịp đón xuân mới Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên cán bộ, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, có thêm nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới