Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác dân vận

Quân khu 2 vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2020 giữa LLVT Quân khu với các tỉnh trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

 

 

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Năm 2020, LLVT Quân khu đã phối hợp với các tỉnh trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Trong đó, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phòng ngừa và giải quyết các điểm nóng, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

 

Tại tỉnh Sơn La, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 24 về giải quyết chế độ, chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 11 tấn gạo cho nhân dân, xây dựng 3 nhà đại đoàn kết, 4 nhà đồng đội, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng...

 

Năm 2021, LLVT Quân khu và các tỉnh trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và LLVT thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp thực hiện các mô hình xóa đói giảm nghèo và phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Đức Thịnh (Bộ CHQS tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới