Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng CAND Việt Nam chính thức ra đời. Trong cao trào cách mạng chung của Thủ đô Hà Nội và cả nước, lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã khởi nghĩa giành chính quyền ngày 26/8/1945. Cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, ngày 10/10/1945, Ty Liêm phóng Sơn La - tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Sơn La chính thức thành lập.

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thuận Châu giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những chiến công vang dội, lực lượng Công an Sơn La bước vào một cuộc chiến đấu mới, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trấn áp, răn đe các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý trật tự xã hội, xây dựng hàng ngàn tổ đội an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nội địa, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân Sơn La là triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp công tác lớn để giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường lực lượng nghiệp vụ xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn toàn tỉnh, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước ly khai, tự trị”, không để lan rộng; đấu tranh thành công Chuyên án P915; điều tra, xử lý tổng số 19 đối tượng, cơ bản làm tan rã âm mưu hoạt động tuyên truyền lôi kéo người Mông trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trốn sang Lào tham gia hoạt động Nhà nước Mông, làm thay đổi về tư tưởng, nhận thức của người dân về âm mưu “Nhà nước Mông”, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn; chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại xã Háng Đồng và Suối Tọ. Đã chủ động tham mưu với tỉnh giải quyết tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án lớn... Chú trọng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kết quả giải quyết đạt trên 85,6%; tỷ lệ điều tra các vụ án đạt 94,3%, trọng án đạt 100%. Xác lập đấu tranh thành công Chuyên án 279-LL và đã kết thúc vào tháng 10, trải qua 9 giai đoạn khốc liệt, lực lượng Công an Sơn La đã tiêu diệt và bắt giữ 25 đối tượng (trong đó có 14 đối tượng người nước ngoài) thu 498 bánh hêrôin có trọng lượng gần 170 kg, gần 36 nghìn viên ma túy tổng hợp, 9 súng AK, 9 súng cạc bin, Săm pa lếch, 4 súng ngắn, 282 viên đạn, nhiều vỏ đạn cùng vật chứng khác. Đây là một chuyên án thể hiện quyết tâm chính trị của lực lượng Công an Sơn La đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy. Công an tỉnh Sơn La còn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức lực lượng, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả trên 17.000 “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT, trên 3.000 tổ ANND và hàng trăm tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải, đội PCCC ở cơ sở; đội thanh niên xung kích, ban bảo vệ dân phố... tạo nền móng cho xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Những thành công đó cùng với niềm tin mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân gửi gắm sẽ là động lực để cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân Sơn La hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình - phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới