Thực hiện có hiệu quả “Ngày biên phòng toàn dân” trong giai đoạn hiện nay

Đối với mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc, biên giới lãnh thổ là thiêng liêng bất khả xâm phạm, là “phên dậu” vững chắc nơi tuyến đầu bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Với đất nước Việt Nam, biên giới quốc gia còn có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi biết bao thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu để giữ gìn biên cương, bờ cõi. Vì vậy, xây dựng và bảo vệ biên giới vừa là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ chung của mọi công dân. Xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp, trong đó việc thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” là biện pháp quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho

các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. 

 Ảnh: Thanh Huyền

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng như sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và phối hợp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước Cộng hòa DCND Lào) đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc; đã hoàn thành cắm 125 mốc quốc giới, ban hành chỉ thị, nghị quyết về xây dựng khu vực biên giới; triển khai các kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức cho nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Từ năm 2009 đến nay, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã sát cánh cùng BĐBP và các lực lượng trong tỉnh xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, huy động toàn diện nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới đã tích cực phối hợp với BĐBP tuần tra 5.775 lần với 25.631 lượt người tham gia.

Bộ đội Biên phòng Sơn La với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở biên giới luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác biên phòng; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANCT- TTXH ở khu vực biên giới; chủ động làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa, gặp gỡ với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân nước láng giềng, góp phần tăng cường quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các địa phương hai bên biên giới. Tích cực tham gia cùng với địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân biên giới..., thực sự là điểm tựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới của tỉnh.

Kết quả và những kinh nghiệm quý báu qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đặc biệt là trong giai đoạn 2009 - 2019, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng biên giới của tỉnh luôn ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết đến các cấp, các ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để mọi người thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới.

Hai là, Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí để nhân dân tin tưởng, yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới, tích cực tham gia cùng BĐBP thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Ba là, Tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP và các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện xây dựng, nâng cấp các đồn, trạm, tổ công tác biên phòng, để BĐBP có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, Hằng năm, vào dịp ngày 3/3, cùng với việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm “Ngày biên phòng toàn dân”, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”; đề ra nội dung, biện pháp thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” trong năm tiếp theo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh, trật tự khu vực biên giới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đồng chí: Cầm Ngọc Minh

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới