Thuận Châu thực hiện tốt chính sách đối với người có công

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thuận Châu luôn quan tâm hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

ĐVTN xã Phổng Lái quét dọn khu vực Nhà bia ghi danh liệt sỹ.

 

Huyện Thuận Châu hiện có 2.880 gia đình có công với cách mạng; trong đó, 104 gia đình liệt sĩ; 155 thương binh; 28 bệnh binh; 31 người hưởng chế độ chất độc hóa học, 2.262 người hoạt động kháng chiến... Với lòng biết ơn, trách nhiệm, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Thuận Châu luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, chính xác chế độ cho người có công, các hộ gia đình chính sách. Các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia đóng góp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách với nhiều hình thức, như: Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Từ năm 2015 đến nay, huyện đã huy động hơn 265 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết, khi ốm đau, hoạn nạn. Huy động nhân dân, các đoàn thể đóng góp hàng nghìn ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách làm nhà ở, dọn vệ sinh, thu hoạch, sản xuất cây trồng kịp thời vụ... Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp thẻ bảo hiểm y tế và  tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho các đối tượng chính sách. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, trên địa bàn huyện đã có 464 hộ đối tượng chính sách được hỗ trợ xây mới và tu sửa nhà, với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã cơ bản giải quyết được tình trạng khó khăn về nhà ở cho các gia đình chính sách, cuộc sống của nhiều hộ được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Chị Mùa Thị Dung là vợ liệt sỹ ở bản Nặm Giắt, chia sẻ: Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, của xã thường xuyên quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình tôi, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Năm 2015, gia đình tôi được Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ tiền xây nhà mới thay thế ngôi nhà đã xuống cấp. Có ngôi nhà kiên cố, vững chắc, gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi mưa gió nữa; yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hơn.

Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 đang đến gần, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị và nhân dân trong huyện đang tích cực chuẩn bị các hoạt động thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Theo đó, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức nhiều đoàn tới thăm hỏi, tặng quà 290 hộ gia đình chính sách tại 29 xã, thị trấn; tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại “Nghĩa trang liệt sĩ của huyện”; các xã, thị trấn cũng tổ chức họp mặt các gia đình chính sách; các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức, cá nhân và nhân dân huyện Thuận Châu đã tiếp thêm động lực cho các gia đình chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đó là hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý, truyền thống của dân tộc đối với những anh hùng, thương, bệnh binh, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục thế hệ trẻ noi gương các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống, cống hiến, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.